Đẩy mạnh hơn nữa quảng bá văn hoá Việt trong năm 2010
Tiếp nối thành công của Năm ngoại giao văn hoá 2009, năm 2010, Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều hoạt động qui mô hơn, bài bản và sâu rộng hơn trên lĩnh vực này
>> “Văn hoá ngoại giao” – Làm thế giới hiểu chúng ta hơn
Năm 2009 là năm thành công của ngoại giao văn hoá với những hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hoá, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được tiến hành bài bản tại nhiều quốc gia trên thế giới đã giúp bạn bè trên thế giới hiểu rõ và đúng hơn về Việt Nam.
Có thể khẳng định chưa bao giờ, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được quảng bá rộng và đậm đặc tới thế giới như năm 2009. Hàng loạt chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong đó phải kể đến sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại San Francisco (Hoa Kỳ) hay Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam ở nước ngoài” đã được triển khai có hiệu quả ở Pháp, Singapore, Trung Quốc và 12 quốc gia khác.
Năm 2009 cũng là năm Việt Nam có được nhiều di sản được xếp hạng danh hiệu tầm quốc tế. Đây là kết quả của công tác vận động phát huy vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao cho biết: “Năm 2009 đánh dấu kỷ lục các di sản đạt được ở Việt Nam. Thứ nhất là Cù Lao Chàm và khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau được công nhân là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Quan họ Bắc Ninh và Cà trù được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Chúng tôi cũng vận động được UNESCO ra Nghị quyết ủng hộ và tham gia vào kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội”.
Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hoá quan trọng, vì thế ngoại giao văn hoá Việt Nam có nhiều cơ hội để đạt được những bước tiến vượt bậc trong hoạt động quảng bá văn hoá ra thế giới. Theo đó, các hoạt động lớn sẽ diễn ra chủ yếu xoay quanh 4 mảng hoạt động lớn. Ông Phạm Sanh Châu cho biết: “Thứ nhất là các hoạt động hướng tới và phục vụ cho việc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thứ hai năm nay là năm chẵn kỷ niệm quan hệ Việt Nam với rất nhiều nước. Lĩnh vực thứ ba là năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Vì thế, tất cả hoạt động văn hoá sẽ diễn ra xung quanh việc quảng bá văn hoá Việt Nam thông qua chức Chủ tịch của ASEAN. Lĩnh vực thứ 4 là Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao vào Hội đồng chấp hành và bắt đầu năm 2010, Việt Nam đảm nhiệm cương vị thành viên của Hội đồng Chấp hành của UNESCO”.
Trước mắt, chúng ta tập trung vận động để UNESCO công nhận một số hồ sơ như Hoàng thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ, Phong Nha - Kẻ Bàng (công nhận lần 2 theo tiêu chí đa dạng sinh học), Lễ hội Gióng, Bia tiến sĩ Văn Miếu- Quốc Tử Giám đời Lê- Mạc, Cao nguyên đá Đồng Văn, xây dựng mới hồ sơ Hát Xoan, Lễ hội Hùng Vương, Đờn ca tài tử Nam Bộ… Mặt khác, chúng ta cũng tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua việc giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các địa danh nổi tiếng và các anh hùng dân tộc, danh nhân đất nước; đẩy mạnh việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được UNESCO công nhận là Anh hùng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật có sự tham gia của các nước, như: Festival Huế, Lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng...
Trong năm 2010, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã lên kế hoạch cho khoảng 100 chương trình phối hợp với Hà Nội trong năm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, trong đó có các hoạt động tầm quốc tế như: Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, Liên hoan Rối Quốc tế, Liên hoan Xiếc Quốc tế. Riêng lĩnh vực thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức Cúp bóng đá Quốc tế nhân Hà Nội bước vào tuổi 1.000. Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình văn hoá nghệ thuật được tổ chức ở trong và ngoài nước với mục đích tiếp tục quảng bá sâu đậm hình ảnh Việt Nam ra thế giới và thông qua nhịp cầu văn hóa, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.
Năm 2010, lần đầu tiên Việt Nam sẽ có 5 tuỳ viên văn hoá được bổ nhiệm tại 5 địa bàn trọng điểm là Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ.
Mùa Xuân mới đã về với hàng loạt các sự kiện văn hoá, lễ hội ở khắp mọi miền Tổ quốc, mở đầu cho một năm sôi nổi của hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trong nước cũng như ở nước ngoài được tổ chức một cách sâu rộng hơn và bài bản hơn. Việc tăng cường quảng bá văn hoá ra thế giới là cơ sở để bạn bè quốc tế hiểu đất nước, con người Việt Nam, bản sắc Việt Nam khi hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng hơn với thế giới./.