Để âm nhạc nhà Đài hấp dẫn hơn trong thời kỳ hội nhập
Trong thời kỳ hội nhập, Đài TNVN cần tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong việc định hướng thị hiếu, nhu cầu âm nhạc của khán thính giả cả nước
- "Hơi thở cuộc sống" từ phát thanh trực tiếp
- Thành tựu công nghệ PT-TH và báo chí hiện đại
- Nét chấm phá của cuộc thi tác phẩm phát thanh xuất sắc
- Những "cánh sóng” thầm lặng tại Liên hoan Phát thanh
- Chấm thi liên hoan phát thanh: Lựa chọn anh tài
Tiếp tục các hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X năm 2012, sáng 15/6, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58, Quán Sứ, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Tính kế thừa và hội nhập âm nhạc trên sóng phát thanh thế kỉ XXI.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải khẳng định: 67 năm qua, kể từ ngày phát sóng đầu tiên, các chương trình ca nhạc của Đài TNVN đã có đóng góp tích cực trong việc truyền bá, phổ biến, định hướng cộng đồng cũng như dàn dựng, thu thanh, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc chất lượng cao của các thế hệ nhạc sĩ, có tác động sâu sắc đến sự hình thành, phát triển của nền âm nhạc của đất nước.
Bước sang thế kỷ XXI, với sự tiến bộ của khoa học, công nghệ cùng với sự ra đời ồ ạt của các phương tiện truyền thông, đứng trước sự cạnh tranh, thách thức mới, Đài TNVN đã có những cải tiến phong phú các chương trình, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của thính giả.
Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải hy vọng rằng, hội thảo với sự tham gia của nhiều giáo sư, nhạc sĩ, nhà lý luận âm nhạc… sẽ gợi mở ra những phương hướng mới nhằm xây dựng các chương trình ca nhạc trên sóng Đài TNVN ngày càng hấp dẫn, phong phú, xứng đáng với niềm tin yêu của các nhạc sĩ, nghệ sĩ và độc giả.
![]() |
|
Toàn cảnh hội thảo |
Tại hội thảo, các nhạc sĩ, nhà lý luận âm nhạc… đã đưa ra những quan điểm, góc nhìn riêng để qua đó giúp cho âm nhạc phát thanh phát triển hơn trong thế kỷ XXI.
Nhạc sĩ Hoàng Lân nhận định, chúng ta luôn phải xác định, định hướng lớp kế cận cho những người nghe nhạc, mà ở đây chính là lớp trẻ.
Nhạc sĩ Hoàng Lân cho rằng, thị hiếu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ hiện nay khó chấp nhận được với sự tràn lan, bừa bãi của những thứ âm nhạc nhân danh dành cho trẻ em với những lời ca “…này em yêu ơi ê ồ ồ ê ô; thà rằng như thế, thà rằng như thế…” hết sức nhảm nhí.
Theo nhạc sĩ Hoàng Lân, với vai trò là cơ quan chính thống, công cụ mạnh trong tuyên truyền, giáo dục, âm nhạc, Đài TNVN cần phải có chất lượng cao, phổ biến được những bài hát hay đến với trẻ em, cần phải cải tiến nội dung và hình thức chương trình âm nhạc…
Âm nhạc là loại hình nghệ thuật có tác dụng to lớn trong đời sống tinh thần của một xã hội nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ đến những năm hòa bình, đất nước hoàn toàn thống nhất những bài hát như: Reo vang bình minh, Chiếc đèn ông sao… là những ca khúc không thể thiếu của các em mỗi khi đến trường. Nhạc sĩ Hoàng Lân đề xuất, phải chăng Đài cần có các buổi dạy nhạc như trước đây, hay thực hiện các cuộc thi sáng tác bài hát do Đài TNVN chủ động phối hợp với các cơ quan âm nhạc, Bộ GD&ĐT… như đã từng làm để những bài hát hay, mang tính giáo dục đi vào đời sống trẻ em như trước đây.
![]() |
|
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nêu ý kiến tại hội thảo |
Đồng quan điểm, nhạc sĩ Trần Xuân Tiên (Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi) cho rằng để tạo tính hấp dẫn đối với thiếu nhi, cần phải khôi phục và duy trì trở lại Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ toàn quốc trên sóng phát thanh. Liên hoan là sân chơi cho các cháu thiếu nhi, để các cháu có cơ hội giao lưu, học hỏi…
GS Nguyễn Lân Hùng - Tổng Thư ký Hội Các ngành sinh học Việt Nam cũng tham gia hội thảo với tham luận “Âm nhạc cho nông dân”. GS Hùng cho biết, nông dân ưa những bài hát có lời lẽ mộc mạc chân thành, giai điệu dịu dàng hoặc sôi nổi, nội dung phù hợp với sinh hoạt ở làng quê và thấm đẫm hơi thở của sản xuất. Sức mạnh tinh thần của bài hát là điều rất nên bàn, đừng để tràn về nông thôn quá nhiều những ca khúc yêu đương ủy mị, rên siết, than vãn hoặc thứ ca khúc la hét, gào thét, nhí nhố.
Bản thân chính quyền nông thôn rất khó điều tiết hiện tượng này. Chính các phương tiện thông tin đại chúng lại có vai trò quyết định. Vì vậy, Đài TNVN và các hệ thống thông tin khác cần giúp Đảng dựng lại bầu không khí trong sạch cho âm nhạc ở nông thôn và trong cả nước.
“Chúng ta đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, âm nhạc – thứ vũ khí kỳ diệu về tinh thần cũng phải được chỉnh trang, tu sửa và đưa vào hoạt động một cách tích cực để làm bộ mặt nông thôn đổi thay”, GS Hùng nói.
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Văn (Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội) phân tích, tính căn bản của phát thanh là “Tính phổ biến rộng rãi”. Chúng ta làm báo phát thanh cũng có nghĩa là chúng ta có “cái quyền” được cho thính giả “Nghe như thế nào và nghe thứ gì”. Theo ông Văn vấn đề này sẽ giúp thính giả “Nghe cái hay và thưởng thức cái lành mạnh” trong âm nhạc.
|
>> GS Trần Văn Khê: Hiện nay, nhiều loại nhạc trẻ của nhiều nước trên thế giới đang du nhập vào Việt Nam, nếu thanh niên Việt Nam không được trang bị những kiến thức đầy đủ để nhận thức rằng âm nhạc dân tộc Việt Nam có những thực chất nghệ thuật ở trình độ cao thì sẽ bị lôi cuốn vào lối nhạc hoàng tráng, hào nhoáng, tiết tấu sinh động mà quay lưng với âm nhạc truyền thống. |
Đối với nhạc sĩ Phạm Tuyên, tính kế thừa và hội nhập âm nhạc trên sóng phát thanh thế kỉ XXI được ông đúc kết ngắn gọn trong câu nói của một kiến trúc sư người Nhật Bản mà đến thời điểm này ông vẫn nhớ từng câu từng chữ “Hãy quên truyền thống đi, đập nát nó đi, hòa vào máu của mình để sáng tác”.
Tại hội thảo, các nhạc sĩ, các nhà lý luận âm nhạc đều cho rằng, sóng nhà Đài làm sống lại tâm hồn văn hóa dân gian, Đài TNVN luôn là cơ quan tiên phong, đưa thứ vũ khí hùng mạnh – âm nhạc hiệu triệu, thức dậy tinh thần của dân tộc, Đài là tiếng nói của nhân dân, là niềm tin yêu của mọi người. Trong thời kỳ hội nhập, Đài TNVN cần tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong việc định hướng thị hiếu, nhu cầu âm nhạc của khán thính giả cả nước cũng như góp phần vào xây dựng xã hội vững mạnh, đất nước phát triển./.

