Đề xuất di sản văn hóa thế giới cho Đờn ca tài tử Nam Bộ

Bộ môn nghệ thuật mang đậm dấu ấn của thời kỳ khẩn hoang vùng đất phương Nam này đang được hoàn tất hồ sơ để gửi đến UNESCO

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đang tích cực lập hồ sơ về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Theo dự tính, việc lập hồ sơ sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 năm nay. Đến ngày 31/3/2011, tỉnh Vĩnh Long sẽ trình Chính phủ và gửi hồ sơ đến UNESCO.

Sở cũng đã tập huấn kiểm kê, xây dựng hồ sơ cho các nghệ nhân và chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm đờn ca tài tử. Những thành viên này có nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm những nhạc sư, danh ca, danh cầm, người chơi tài tử.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên