Di Li và “Chuyện làng văn”

Tập sách bao gồm 40 bài chân dung và phỏng vấn các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, dịch giả, nhà báo trong và ngoài nước.

Đây là những bài viết được thu thập lại trong suốt quá trình làm báo của tác giả Di Li kể từ năm 1997 với các chân dung và phỏng vấn Bế Kiến Quốc, Kim Lân, Tô Hoài, Trần Hòa Bình, Bùi Minh Quốc, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Ngọc Tiến, Phạm Xuân Nguyên, Trần Đăng Khoa, Sương Nguyệt Minh, Bùi Anh Tấn, Lê Anh Hoài, Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Lệ Chi, Phong Điệp, Xuân Thủy, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Quang Hưng, Vi Thùy Linh, Lê Thiếu Nhơn, Trần Thanh Hà, Cấn Vân Khánh, Carrie Ryan (Mỹ), Paolo Giordano (Italia), Walter Mason (Australia), Valerio Pellizzari (Italia), Peter Fogtdal (Đan Mạch), Martha Collins (Mỹ), Carlos Benchetrit (Argentina), Hilary Watts (Mỹ), Bang Huyn Seok (Hàn Quốc), Jan Cornall (Australia), Didier Daenickx (Pháp), Sara Zarr (Mỹ), Masatsugu Ono (Nhật Bản)…”

Phần mở đầu cuốn sách có dòng chữ trích lời tác giả: "Những nhân vật trong cuốn sách này, tôi đã học được nhiều điều từ họ". Theo chị, các nhà văn là những người có nhiều kinh nghiệm về nghề nghiệp và vốn sống. “Mỗi lần đối thoại với các nhà văn, tôi coi đó là biến một phần chất xám của họ thành chất xám của mình theo cách tích cực nhất".

Sách do NXB Văn học phát hành tháng 5/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên