Thêm 19 F0, Nghệ An lập thêm 70 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 23/8, Nghệ An ghi nhận thêm 19 F0, trong đó có 6 ca cộng đồng, TP Vinh với hơn nửa triệu dân bắt đầu thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”.

Sáng 23/8, thông tin từ ngành y tế Nghệ An cho biết trên địa bàn ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp trong cộng đồng, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nghệ An đã quyết định bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch trên địa bàn TP Vinh với quy mô dân số hơn nửa triệu người. Theo đó, từ 0h ngày 23/8, yêu cầu người dân tại TP Vinh tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó” thực hiện cách ly nhà với nhà, người dân không được di chuyển ra, vào thành phố Vinh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND TP Vinh xây dựng kế hoạch, triển khai xét nghiệm nhằm rà soát, phát hiện các trường hợp F0 trong cộng đồng theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế Nghệ An đảm bảo nhanh, an toàn, hiệu quả.

Đồng thời phối hợp với Sở Công Thương Nghệ An và các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, tổ chức cung ứng lương thực thực phẩm đến tận nhà cho người dân.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Nghệ An có nhiệm vụ phân vùng theo mức độ nguy cơ gồm: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao trên địa bàn thành phố Vinh. Tổ chức xây dựng phương án triển khai xét nghiệm an toàn, nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 939 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 3090/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về “Bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh”, từ 22h ngày 22/8, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh.

Cụ thể, gần 700 cán bộ chiến sĩ (trong đó có gần 50 lãnh đạo các phòng và hơn 100 nữ cán bộ chiến sĩ) Công an tỉnh Nghệ An được điều động để thành lập mới 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh. Mỗi chốt bố trí ít nhất 9 cán bộ chiến sỹ do 1 lãnh đạo phòng hoặc chỉ huy cấp đội làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ các chốt kiểm soát là thực hiện tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân tại các chốt kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, vẫn tiếp tục duy trì 43 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các vị trí cửa ngõ ra, vào địa bàn thành phố Vinh (được thiết lập từ ngày 17/8/2021 khi thành phố Vinh áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập 13 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng, chống dịch trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh. Các tổ này thực hiện tuần tra kiểm soát 24h/24h hàng ngày, vừa tuyên truyền vừa kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp đến các chốt động viên tinh thần các chiến sĩ, cán bộ, đồng thời biểu dương tinh thần triển khai nhiệm vụ một cách “thần tốc” với sự chuẩn bị chu đáo từ công tác tham mưu, hậu cần đến việc đảm bảo an toàn cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các lực lượng cần thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, “chống dịch như chống giặc”; đảm bảo mọi yêu cầu phòng, chống dịch cho các lực lượng tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An ghi nhận thêm 44 F0, trong đó có 13 ca trong cộng đồng
Nghệ An ghi nhận thêm 44 F0, trong đó có 13 ca trong cộng đồng

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm xác định thêm 44 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Nghệ An, trong đó có 13 ca cộng đồng. 

Nghệ An ghi nhận thêm 44 F0, trong đó có 13 ca trong cộng đồng

Nghệ An ghi nhận thêm 44 F0, trong đó có 13 ca trong cộng đồng

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm xác định thêm 44 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Nghệ An, trong đó có 13 ca cộng đồng. 

Nghệ An ghi nhận 47 ca Dương tính mới với COVID-19
Nghệ An ghi nhận 47 ca Dương tính mới với COVID-19

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 21/8), địa phương này ghi nhận 47 ca dương tính mới với COVID-19.

Nghệ An ghi nhận 47 ca Dương tính mới với COVID-19

Nghệ An ghi nhận 47 ca Dương tính mới với COVID-19

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 21/8), địa phương này ghi nhận 47 ca dương tính mới với COVID-19.

Nghệ An kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân Covid-19
Nghệ An kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến số 3, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 250 giường bệnh đã được được kích hoạt và đi vào hoạt động vào ngày 21/8.

Nghệ An kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân Covid-19

Nghệ An kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến số 3, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 250 giường bệnh đã được được kích hoạt và đi vào hoạt động vào ngày 21/8.