Điểm hẹn văn hóa của thanh thiếu niên Thủ đô
Chỉ sau 1 năm, Trung tâm Văn hoá Kim Đồng đã phát triển thành một địa chỉ giải trí hấp dẫn, lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên
- Một năm thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng
- 1 năm song hành cùng văn hóa Thủ đô
- Đêm trăng thắp sáng ước mơ em
Những thành quả bước đầu
Tết Trung thu vừa qua, đám rước rộn ràng với các loại đèn Trung thu dân gian, với chị Hằng và chú Cuội từ Trung tâm Văn hóa Kim Đồng (19 Hàng Bài, Hà Nội) lên bờ hồ Hoàn Kiếm đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Đó là một trong những hoạt động của Trung tâm Văn hóa Kim Đồng, phát huy nét văn hóa truyền thống để thu hút thanh thiếu niên.
Hoạt động chính và nổi bật của Trung tâm là chiếu phim. Với 1 phòng chiếu phim 4D (40 chỗ ngồi, công nghệ tiêu chuẩn châu Âu tiên tiến nhất Việt Nam) và 2 phòng chiếu 2D (475 chỗ và 150 chỗ ngồi), sử dụng trang thiết bị hiện đại, Trung tâm mang đến cho người xem những bộ phim hay, mới nhất của Việt Nam và thế giới.
Trong 1 năm qua, Trung tâm đã công chiếu 2.000 buổi với hơn 60 đầu phim trong nước và nước ngoài, phục vụ hơn 90.000 lượt người tới xem. Trong các tuần lễ phim Việt Nam, hay nhân các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị lớn của thành phố và đất nước, Trung tâm cũng đã phục vụ chiếu phim miễn phí với gần 206 buổi chiếu cho hơn 30.000 lượt người xem.
![]() |
|
Một tiết mục văn nghệ của Trung tâm tổ chức nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6 |
Đặc biệt, Trung tâm đã phục vụ miễn phí 174 buổi chiếu phim dành cho thiếu nhi với những bộ phim hoạt hình, phim truyện cho hơn 42.000 lượt xem.
Website của Trung tâm hiện đại, đẹp mắt và tiện dụng, tạo điều kiện cho người xem có thể đặt vé trực tuyến cũng như xem thử các đoạn phim sắp chiếu, đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của rạp chiếu phim hiện đại.
Bên cạnh phục vụ chiếu phim, Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các buổi diễn văn nghệ, ca nhạc, xiếc… trong các ngày lễ, Tết, các dịp kỷ niệm lớn của Thủ đô và cả nước. Các chương trình Vườn cổ tích, Vui Tết thiếu nhi, Noel, Đêm trăng thắp sáng ước mơ… được tổ chức một cách sáng tạo, mang tính giáo dục, dạy trẻ em vừa chơi vừa học.
![]() |
|
Một trong các bức ảnh được các học viên CLB chụp ảnh của Trung tâm thực hiện |
Câu lạc bộ quay phim, chụp ảnh (miễn phí) do Trung tâm văn hóa Kim Đồng tổ chức trong mùa hè qua đã gây được tiếng vang lớn, thu hút thanh thiếu niên vào một hoạt động sôi nổi và thú vị. Hơn 150 em thanh thiếu niên đã tham gia CLB. Các em được học kiến thức cơ bản về quay phim, chụp ảnh, được thực hành làm những bộ phim ngắn và tham gia cuộc thi kết quả thực hành. Trung tâm đã tạo ra cơ hội để các em thiếu nhi có một sân chơi mở, giúp các em giải trí lành mạnh và thể hiện bản thân mình.
![]() |
|
PGS.TS Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội |
“Tôi mong rằng, Trung tâm sẽ cố gắng đến mức cao nhất để hoàn thành những việc xã hội giao cho. Đó là trở thành một đơn vị hoạt động trong ngành văn hóa nhưng lại đặc thù dành cho các em. Đấy là điều chúng tôi mong muốn nhất”- PGS.TS Phạm Quang Long nói.
![]() |
|
Ông Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội |
Mặc dù phải tự chủ về tài chính, nhưng Trung tâm văn hóa Kim Đồng vẫn tạo ra được những chương trình miễn phí hoặc chi phí thấp để phục vụ công chúng với đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên- đó là điều mà đáng ghi nhận bởi không phải bất cứ đơn vị nào cũng có thể làm được.
Vững bước trong chặng đường sắp tới
Trung tâm Văn hóa Kim Đồng được xây dựng trên khu đất của Rạp Kim Đồng cũ. Đây là công trình văn hoá kiến trúc đẹp và hiện đại do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Cũng theo quyêt định của UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Kim Đồng có chức năng tổ chức chiếu phim và các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho thanh thiếu niên nhi đồng Thủ đô.
Bám sát mục tiêu đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên chức của Trung tâm Văn hoá Kim Đồng đã nỗ lực không mệt mỏi, tìm tòi, sáng tạo để đứng vững và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, để có những điều đó, đội ngũ cán bộ nhân viên của Trung tâm đã trải qua không ít khó khăn, vất vả. Thử hình dung, những ngày đầu, được thành phố giao cho tòa nhà và đội ngũ cán bộ, nhân viên chỉ có 7 người; quả thật lãnh đạo Trung tâm không khỏi lo lắng. Giám đốc Vũ Thị Mai Phương ngày đêm trăn trở vắt óc tìm cách để điều hành và phát triển Trung tâm. Bao nhiêu việc phải làm, từ trang trí rạp, tổ chức các phòng chiếu phim, khai thác phim, đến tổ chức các sự kiện và quảng bá để thu hút nhiều người đến với Trung tâm văn hóa Kim Đồng… Nữ Giám đốc luôn bên cạnh động viên anh chị em để đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. “Đối với vai trò là một người lãnh đạo, tôi luôn phải tìm những hướng đi mới cho Trung tâm. Nhưng bên cạnh đó, để có được ngày hôm nay, thì không thể không kể đến sự vất vả của các anh chị em nhân viên của Trung tâm. Với số lượng người hạn chế nên mọi người trong Trung tâm đều phải kiêm nhiệm 2 – 3 việc và phải làm không kể ngày, đêm. Chính vì vậy tôi luôn có những buổi trò chuyện cùng các đồng nghiệp để động viên mọi người. Tôi luôn nói với mọi người “Vạn sự khởi đầu nan”, vì vậy mọi người đều cần cố gắng hết mình...” – Bà Vũ Thi Mai Phương chia sẻ.
![]() |
|
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chụp ảnh cùng tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Văn hóa Kim Đồng nhân dịp 1 năm thành lập (1/10/2010 - 1/10/2011) |
Những khó khăn ban đầu về đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, máy chiếu... cũng dần được Trung tâm khắc phục, với sự giúp đỡ và ủng hộ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, với 30 cán bộ, nhân viên các bộ phận, hoạt động đi vào quy củ.
“Trong tương lai, Trung tâm Văn hóa Kim Đồng hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà Thành phố và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã giao và có những sáng tạo hơn, bám sát mục tiêu phục vụ cho các thanh thiếu nhi. Mục tiêu không thay đổi nhưng quan trọng là cách thức phong phú, sáng tạo, đa dạng hơn để thực sự là địa chỉ thu hút nhiều hơn nữa các thanh thiếu niên của Thủ đô” - ông Phan Đăng Long – Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn về sự phát triển của Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trong thời gian tới./.




