Dinh Độc Lập lần đầu tiên mở cửa phòng làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ

Ngày 28/4, khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập lần đầu tiên mở cửa phòng làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ và phòng ngủ của ông Nguyễn Văn Thiệu cho khách thăm quan.

Ngày 28/4, khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập lần đầu tiên mở cửa hai căn phòng phục vụ nhu cầu tham quan của du khách gồm phòng làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ - Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa và phòng ngủ của ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống Việt Nam Cộng hòa . (Trong ảnh: Du khách lần đầu được tham quan phòng làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ).
Bàn làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ được phục chế lại.
Bức ảnh bà Tuyết Mai trong phòng làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ.
 
 
Phòng ngủ của ông Nguyễn Văn Thiệu.
Bàn trang điểm của vợ ông Thiệu nằm gần phòng tắm rộng.
Hai phòng vừa mới khai trương nên được bảo vệ túc trực để hướng dẫn du khách tham quan không bước vào khu vực cấm.
Hai vị khách nước ngoài chụp hình lưu niệm trong phòng ngủ ông Nguyễn Văn Thiệu.
Tủ kính trưng bày nhiều quần áo của ông Nguyễn Văn Thiệu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4
TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4

TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón đại lễ 30/4 và 1/5, kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4

TP HCM bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm chào mừng lễ 30/4

TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào đón đại lễ 30/4 và 1/5, kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thăm Dinh Độc Lập, nhớ ngày Giải phóng miền Nam
Thăm Dinh Độc Lập, nhớ ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc đặc sắc, một di tích lịch sử đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh.

Thăm Dinh Độc Lập, nhớ ngày Giải phóng miền Nam

Thăm Dinh Độc Lập, nhớ ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc đặc sắc, một di tích lịch sử đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh.