Đoàn học sinh Nga giao lưu tại Việt Nam

Đây là chương trình trao đổi các đoàn trẻ em theo đề án “Trẻ em không biên giới” nhằm giúp trẻ em các nước tiếp xúc, tìm hiểu về nền văn hoá đất nước và con người của các nước bạn bè.  

Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2009 đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt, ngày 2/8, Trung ương Hội hữu nghị Việt- Nga đã đón đoàn 13 trẻ em và 2 giáo viên của trường phổ thông nội trú dành cho trẻ mồ côi số 8 Moscow do Nhà giáo công huân Liên Bang Nga Vadim Anatolievich Mensov, Hiệu trưởng nhà trường sang nghỉ hè và giao lưu với thiếu nhi Việt Nam trong 2 tuần từ 2-13/8/2009.

Đây là chương trình trao đổi các đoàn trẻ em qua kênh của Hội theo đề án “Trẻ em không biên giới” do Quỹ Hoà bình Moscow khởi xướng nhằm giúp trẻ em các nước tiếp xúc, tìm hiểu về nền văn hoá đất nước và con người của các nước bạn bè, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt-Nga.

Theo lời ông Mensov, để được tham gia chuyến đi Việt Nam lần này các em đã nỗ lực phấn đấu suốt trong một năm vừa qua bằng các hoạt động xã hội và họat động trong trường. Ông Mensov đã sang Việt Nam lần thứ 4 cùng với các học sinh trường số 8. Một số bạn nhỏ trong đoàn cũng đã sang Việt Nam lần thứ 2, thứ 3 như Kachia, Naxtia, Maxim…

Các bạn cũng như mọi thành viên trong đoàn đều có chung một cảm nhận là người dân Việt Nam thật gần gũi và nhân hậu, đó cũng là lý do mà ai cũng mong sẽ được trở lại. Còn ông Mensov nói, ông nhận được nhiều phần thưởng và Kỷ niệm chương của Hội hữu nghị Việt Nga, tuy nhiên phần thưởng lớn nhất đối với ông đó chính là những người bạn Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Minh Hiền, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nga, trong thời gian ở Việt Nam đoàn sẽ nghỉ hè và giao lưu tại Hà Nội, Quảng Ninh, Vũng tàu, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Trước đó từ 16-30/7, đoàn 15 thiếu nhi Việt Nam đã sang thăm và nghỉ hè tại Moscow, St. Peterbursg và Nhà giáo công huân V.A.Mensov là người đón tiếp đoàn.

Việc trao đổi các đoàn thiếu nhi giữa Việt Nam và Liên Xô đã được triển khai từ những năm 1990./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.