Đối thoại Piano “Bóng”
Đây là một tác phẩm đối thoại 60 phút giữa piano và hầu văn của Đặng Tuệ Nguyên.
Buổi trình diễn piano độc đáo của nghệ sỹ Phó An My với tên gọi “Bóng” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22/8 tại Nhà hát lớn, Hà Nội. “Bóng” hy vọng sẽ tạo ra một không gian đầy ắp cảm xúc với cái nhìn lạ lẫm đầy thu hút.
Người Việt từ xưa đã có tục thờ Nữ thần, thờ Mẫu và thờ Tam - Tứ phủ hay gọi chung là Đạo mẫu. Tứ phủ hình thành từ quan niệm thế giới có bốn cõi là: Thiên phủ (trên trời), Địa phủ (dưới đất), Thoải phủ (dưới nước) và Nhạc phủ (trên rừng).
Hầu bóng chính là lễ nghi nhập hồn của các vị thánh vào thân xác các ông đồng - bà cốt. Nghi lễ tín ngưỡng này được thực hiện dưới hình thức diễn xướng âm nhạc, phục trang gọi chung là Hát Văn hay Hát Chầu Văn.
![]() |
|
Nghệ sỹ Phó An My (người mặc áo tím) chụp ảnh cùng bạn bè |
Hát Văn đã truyền cảm hứng cho Phó An My đưa ra những ý tưởng vô cùng mới mẻ. Để rồi, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên với bút pháp sáng tác rất riêng của mình tiếp tục cùng Phó An My dấn thân vào cuộc chơi sáng tạo âm nhạc đầy táo bạo.
Không dựa trên ngôn ngữ của Hát Văn. Đặng Tuệ Nguyên lấy cảm hứng từ những lời thơ cổ tạo ra nhiều nhân vật với tính cách khác nhau qua những biến tấu ngẫu hứng từ cây đàn piano. Lúc này, cây đàn và hát văn là hai thực thể độc lập song song nhưng giao thoa, bồi đắp cho nhau. Nghệ sĩ piano Phó An My diễn vai trò chủ chốt như một ông đồng - bà cốt để thánh nhập vào và sẽ sống cùng các nhân vật khác nhau ở mỗi giá đồng.
Tác phẩm lấy tên chung là “Bóng”, với bốn biến thể là Nhập. Xen giữa các “Nhập” là phần hát văn cổ của nghệ nhân hát văn. “Bóng” chắc chắn sẽ tạo ra một không gian đầy ắp cảm xúc với cái nhìn lạ lẫm đầy thu hút./.
