“Dòng nhạc trữ tình giúp tôi nhân ái và bao dung”
“Dòng nhạc này mang lại sự chiêm nghiệm và suy nghĩ lớn, không bồng bột. Tất cả những yếu tố đó làm mình say mê”, ca sĩ Ngọc Quy chia sẻ.
Được đánh giá là một trong số các ca sĩ trẻ có giọng hát tốt cùng cách cảm và thể hiện ca khúc tinh tế, sâu lắng, gợi cảm nhưng tên tuổi của Ngọc Quy vẫn chưa ghi nhiều dấu ấn trên thị trường âm nhạc sôi động cũng như trong lòng khán giả. Phóng viên VOVNews có cuộc trò chuyện ngắn nhân dịp anh ra mắt album vol 2 “Hồn có mơ xa”.
** Chọn cho mình một lối đi không ồn ào, thậm chí cũng không đặt nặng vấn đề thua thiệt catse, người ta có thể nghĩ Ngọc Quy là người biết mình, biết ta?
Ngọc Quy chọn dòng nhạc trữ tình để theo đuổi bởi thấy tính cách của mình trầm lắng như dòng nhạc này. Ca sĩ khi đi diễn đều muốn có catse cao. Bước đầu vào nghề là ca sĩ, trưởng thành hơn nữa là nghệ sĩ, điều quan trọng nhất đối với người nghệ sĩ là được cống hiến cho đời sống tinh thần của xã hội. Đó là cũng là mục tiêu mà Ngọc Quy muốn vươn tới.
** Anh từng tâm sự trên báo rằng anh “thầm lặng chứ không phải không lên tiếng” nhưng tìm kiếm tin bài về anh trên mạng cũng rất ít. Tại sao anh có vẻ “né” báo chí vậy?
Mình không hề “né” báo chí, mà bản tính thích sự trầm lặng. Nếu là người thích sôi động, chưa chắc mình đã hợp với dòng nhạc trữ tình. Mỗi ca khúc trữ tình đòi hỏi người thể hiện phải có được sự lắng đọng, suy tư, vì vậy mà nó có ảnh hưởng phần nào đến tính cách mình.
** Thuộc thế hệ 8X, vì sao anh lại chọn dòng nhạc trữ tình - một dòng nhạc có vẻ “già” và đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự trải nghiệm mới có thể truyền cảm xúc tới khán giả?
Đúng vậy, dòng nhạc trữ tình đòi hỏi người thể hiện phải có sự trải nghiệm. Nhưng theo mình, tuổi tác của người nghệ sĩ không nói lên sự trải nghiệm của mỗi người. Ngọc Quy đã từng có một quá trình dài lao động nghệ thuật, luôn đặt mục tiêu cống hiến cho khán giả lên hàng đầu. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, bất cứ có dịp đi biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa, Ngọc Quy luôn có mặt và đặc biệt đã tham gia vào khá nhiều chương trình từ thiện. Điều mình tâm đắc nhất là tiếng hát của mình có thể làm vơi đi phần nào những âu lo, mệt mỏi trong cuộc sống của khán giả. Bên cạnh đó, bản thân mỗi ca khúc trữ tình đều ẩn chứa nhiều suy tư, tâm sự từ cuộc sống. Chính vì vậy Ngọc Quy muốn chìm đắm vào các ca khúc như vậy, nó giúp cho con người mình trở nên chín chắn hơn, nhân ái và bao dung hơn.
![]() |
** Trong giới nghệ sĩ, thành công đi liền với tên tuổi và thu nhập. Với những gì đã đạt được, anh có nghĩ con đường mà anh lựa chọn là đúng đắn?
Đến thời điểm này mình hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân, hoàn toàn hài lòng với công việc của mình. Thông qua âm nhạc, mình đã có được khá nhiều: sự nghiệp, công ăn việc làm, thu nhập, gia đình, đặc biệt là sự yêu mến của khán giả.
Sẽ làm show để cảm ơn khán giả
** Được biết, anh có kế hoạch thành lập Trung tâm đào tạo thanh nhạc tại Hà Nội. Kế hoạch này đã được thực hiện đến đâu?
Đó là kế hoạch mình dự định cho tương lai, khi công việc biểu diễn lắng xuống. Việc thành lập trung tâm này, mình không có mong muốn gì lớn lao chỉ là để chia sẻ những kinh nghiệm với các bạn trẻ muốn theo đuổi con đường ca hát, kể cả những bạn muốn học hát để làm phong phú hơn cuộc sống của mình, tăng cường đời sống âm nhạc của bản thân.
Tuy nhiên, kế hoạch trước mắt của mình là sau chuyến lưu diễn châu Âu trở về, sẽ tổ chức một minishow để cảm ơn khán giả đã thường xuyên ủng hộ, cổ vũ cho Ngọc Quy.
** Không đặt nặng vấn đề catse, việc ra album lần này anh có gặp khó khăn gì về tài chính không?
Với mỗi ca sĩ, để có thể cho ra đời những sản phẩm âm nhạc hoàn hảo phụ thuộc khá lớn vào mức độ đầu tư tài chính. Có tiền, có thể đầu tư kỹ lưỡng ở rất nhiều công đoạn. May mắn là khi làm album này, Ngọc Quy đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cả về tài chính lẫn công sức sáng tạo của anh em, bạn bè. Đó cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của người nghệ sĩ./.
|
Ca sĩ Ngọc Quy sinh năm 1981 tại Ninh Bình Hiện là ca sĩ thuộc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam; thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc lớn, nhỏ ở Thủ đô Hà Nội và cũng là một trong những gương mặt quen thuộc trong các chương trình ca nhạc trực tiếp trên sóng truyền hình. Từ hệ trung cấp cho tới khi tốt nghiệp hệ đại học chính quy tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia), Ngọc Quy được học dưới sự hướng dẫn của NSND Quý Dương. Ngọc Quy được đánh giá là một trong những ca sĩ có giọng baritone (nam trung) đẹp nhất hiện nay. Phong cách hát nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc vào kỹ thuật, chính là một trong những ưu điểm Ngọc Quy lĩnh hội được từ người thầy của mình. |
