Eminem từng có ý định từ bỏ sự nghiệp âm nhạc
Siêu sao hip-hop Eminem tiết lộ rằng anh gần như muốn từ bỏ rap sau khi bị la ó trong buổi biểu diễn đầu tiên của mình.
Cuộc đời của “gã tồi” Eminem là một quá khứ đầy dữ dội và bất hạnh. Những cú sốc cuộc đời dường như là nghẹt thở, những vấp ngã, những mất mát, sự ra đi, từ bỏ... khiến người ta có cái nhìn khác đi về một gã rapper từng được cho là ngông cuồng, vô đạo đức và ưa... chửi bậy. Đằng sau sự thành công rực rỡ của người nghệ sĩ này là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Trong một tiết lộ gần đây với báo chí, “gã tồi” ấy cho biết anh đã gần như muốn từ bỏ sự nghiệp âm nhạc của mình sau khi bị la ó trong buổi biểu diễn đầu tiên của mình.
|
|
|
Rapper Eminem |
Lần đầu tiên Eminem biểu diễn trước mặt những người quan trọng với anh, ở trong một câu lạc bộ. Anh đã bị la ó rất nhiều. Điều đó khiến Eminem vô cùng đau buồn. Anh coi đó như một chấn thương tâm lý nặng. Anh nghĩ rằng mình nên trở về nhà, như một người đàn ông, và từ bỏ rap – Eminem nói với NME.
Tuy nhiên, Eminem cho biết thêm: “Và bạn biết không? Một tuần sau đó, một ngày sau đó, một giờ sau đó tôi nhận được một số lời đề nghị, và tôi đã làm như thế. Tôi phải thức dậy. Tôi phải làm điều đó thêm một lần nữa”.
Sự nghiệp âm nhạc của Eminem cũng đã nhiều lần bị dừng lại khi anh phải trải qua những sóng gió của cuộc đời. Vào tù, ly hôn, nghiện ma túy – đó là những khoảng thời gian tồi tệ nhất của Eminem khi anh bước chân và sự nghiệp âm nhạc. Nhưng “gã tồi” đó cũng khiến mọi người phải nể phục khi sự nghiệp âm nhạc của anh đang ở trên đỉnh vinh quang. Anh đã từ bỏ nó để dành thời gian chăm sóc cô con gái nhỏ, cho đến khi con gái “đủ lông đủ cánh” anh mới quay lại sàn diễn.
![]() |
|
Eminem và con gái Hailie |
Nói về sự nghiệp âm nhạc của mình, Eminem cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ như thế nếu tôi không hiểu rõ ràng về rap, tôi sẽ không ở đây. Nhưng rap đã cho tôi tiếng nói của tôi, nó cho tôi cái nhìn, cho tôi sức mạnh. Bạn biết điều gì khi tôi quay trở lại? Dùng thuốc quá liều và không có rap. Tôi không thể làm một điều tồi tệ như thế nữa”.
Eminem cho biết thêm: “Đây là một điều mà tôi cảm thấy mình có thể làm và có thể làm tốt. Nếu tôi không làm việc này (hát rap), tôi không nghĩ mình có thể làm một việc gì đó khác, ngoại trừ chơi bóng rổ”.
Ngày 1/8 vừa qua, Eminem đã trở thành nghệ sĩ có nhiều người hâm mộ nhất trên trang mạng xã hội Facebook. Với hơn 60 triệu lượt “like”, Eminem đã đánh bại Rihanna và Lady Gaga, lập kỉ lục mới trên Facebook về số người hâm hộ. Với những ca khúc chỉ trích sự bất công của xã hội hay sự bất mãn của bản thân với những điều gai mắt, trong đó có cả những ca khúc "bêu rếu" những ngôi sao âm nhạc như: Mariah Carey, Christina Aguilera, Britney Spears,... và cả ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, Eminem đã sớm có được một lượng người hâm mộ đông đảo trên các trang mạng xã hội.
Gần đây, Emniem cũng xác nhận anh đang bắt tay vào làm album mới cùng với nhà sản xuất âm nhạc Dr.Dre – người đã cùng anh tạo ra ca khúc đình đám “I Need A Doctor” từng giành nhiều thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng. Trước đó, năm 2010, Eminem đã phát hành album phòng thu thứ 7 của anh mang tên “Recovery”. Album này đã trở thành album bán chạy nhất nước Mỹ năm 2010 với những bản hit như: “Not Afraid”, “No Love” song ca cùng Lil’ Wayne, “Love The Way You Lie” song ca cùng Rihanna.
|
|
|
Eminem và Rihanna biểu diễn ca khúc hit "Love The Way You Lie" trên sân khấu MTV Video Music Awards 2010 |
Eminem tên thật là Marshall Bruce Mathers III, sinh năm 1972. Anh là một ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ. Năm 2002, Eminem trở thành rapper đầu tiên đoạt giải Oscar cho bộ phim anh tham gia đóng vai chính – “8 Mile" cùng với bài hát chủ đề “Lose Yourself”.
Về sự nghiệp âm nhạc, cho đến nay Eminem bán được hơn 80 triệu album trên toàn thế giới, trở thành rapper có số lượng album bán chạy nhất trong lịch sử. Anh cũng đã giành được 13 giải Grammy trong tổng số 38 đề cử. Tạp chí âm nhạc uy tín của Mỹ - Rolling Stone cũng đã tôn vinh Eminem ở vị trí thứ 82 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại./.


