Festival Huế 2010: “Giao thoa” văn hoá Đông Tây
Bên cạnh sự trở lại của những nghệ sĩ tên tuổi của quốc tế Festival năm nay còn có 7 đoàn lần đầu tiên tham dự: Đan Mạch, Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Âu, Na Uy, Cu Ba, Ba Lan.
Festival Huế 2010 diễn ra từ 5-13/6 sẽ hội tụ nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật của 26 quốc gia và gần 50 nhóm nghệ sĩ trong nước và quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.
Với sự tham gia của các nước đến từ 5 châu lục, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức và giao lưu với các nền văn hoá trên thế giới.
Các chương trình nghệ thuật văn hoá đặc sắc được trình diễn: Tiết mục “Đám cưới Nga” của đoàn ca múa nhạc dân gian Nga, các đoàn múa cổ điển Ấn Độ, tác phẩm “Kim Tiền Báo”, “Khổng Tước phi lai” của đoàn nghệ thuật Trung Quốc, điệu múa cổ truyền cung đình kết hợp với sức mạnh của thế võ Karate và vũ điệu Eisa của đoàn nghệ thuật Nhật Bản.
Cùng với đó, các đoàn nghệ thuật trong nước bao gồm sự có mặt của các đơn vị nghệ thuật trung ương, nhà hát ca múa nhạc, nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế, nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế… với các chương trình nghệ thuật, những bài hát dân ca trữ tình, tiết mục hoà tấu kết hợp giữa nghệ thuật dân tộc với hiện đại.
Khác biệt với các kỳ Festival trước, Festival Huế 2010 có 4 lễ hội và chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng và du khách.
Chương trình nghệ thuật “Cuộc thao diễn Thuỷ Binh thời chúa Nguyễn” diễn ra lúc 20h ngày 7/6 trên sông Hương đoạn trước mặt đình Kim Long.
Lễ hội “Hành trình mở cõi” được sân khấu hoá nhằm tái hiện và tôn vinh quá trình mở cõi của các thế hệ cha ông trong gần 1.000 năm qua, đặc biệt là giai đoạn các Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn (diễn ra tối 10/6)
Chương trình nghệ thuật “Hơi thở của nước” diễn ra tại hồ Tịnh Tâm tối các ngày 6, 9, 11/6 nhằm tôn vinh các nghệ nhân Việt Nam, các giá trị văn hoá vô giá của dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp thuẩn khiết của người phụ nữ Việt Nam.
Lễ hội Đêm Phương Đông diễn ra vào các ngày 5, 7, 8, 10, 11 và 12/6 tại sân Điện Thái Hoà, phô diễn những nét đẹp của trang phục và văn hoá các dân tộc phương Đông./.