Festival Huế 2016 tái hiện Lễ Quảng chiếu thất truyền hơn 1.000 năm

VOV.VN - Festvival Huế lần thứ 9 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Đặc biệt là tái hiện lại Lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm.

Festival Huế lần thứ 9 - 2016 với chủ đề: "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế" sẽ diễn ra từ 29/4 đến ngày 4/5/2016. Đây là cơ hội để quảng bá Huế, thành phố văn hoá, thành phố di sản, thành phố Festival, thành phố du lịch đặc trưng của Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Festival Huế 2016, Hội nghị Thị trưởng các thành phố Đông Á - Mỹ La Tinh (FEALAC) sẽ được tổ chức tại Huế.

Festival Huế lần thứ 9 - 2016 có một số điểm nhấn như: Lễ Khai mạc và biểu diễn nghệ thuật (gắn với "Kỷ niệm 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế); biểu diễn của Nhạc sĩ Yanni cùng các đơn vị nghệ thuật Việt Nam và quốc tế tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài, Huế; đêm Hoàng Cung (có dạ nhạc tiệc); chương trình "Huyền thoại phương Đông" - Nhạc sĩ Kitaro tại Ngọ Môn - Kỳ Đài, Huế; đêm nhạc DJ - Nghệ sĩ Tisetto tại Sân vận động Tự Do, Huế; chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước hằng đêm tại Đại Nội, Quảng trường Ngọ Môn, Cung An Định, Bia Quốc học… Lễ hội đường phố; chương trình nghệ thuật Bế mạc tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài, Huế cũng được tổ chức tại Festival Huế 2016.

Họp báo giới thiệu Festival Huế 2016

Các đoàn nghệ thuật trong nước (Các nhà hát ca múa nhạc Trung ương, các đoàn nghệ thuật tiêu biểu từ các tỉnh, thành phố, các nhóm nghệ sĩ có phong cách mới lạ: Nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế, Nhà hát ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen - TP.HCM, Lãng Du - Hà Nội…) hứa hẹn mang nhiều chương trình mới, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước…

Festival Huế lần thứ 9 - 2016 tiếp tục là nơi quy tụ, gặp gỡ của những chương trình nghệ thuật đại diện và mang dấu ấn của những nền văn hoá khác nhau trên thế giới; được tổ chức có quy mô quốc gia và quốc tế, gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của Thừa Thiên - Huế:

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế lần thứ 9 – 2016 cho biết: “Trong Festival này chúng tôi thay đổi một số hoạt động để cho phù hợp, đặc biệt là chú trọng thêm chương trình và âm nhạc múa Phật giáo, tái hiện lại Lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm rồi. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức Đêm nhạc Trịnh Công Sơn nhưng sẽ mời người nhà Trịnh Công Sơn đứng ra tổ chức tạo ra điểm nhấn tốt hơn. Tạo dựng sân chơi cho những thế hệ trẻ bằng đêm nhạc rock sôi động tại sân vận động tự do Huế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế
Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng nên giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế, từ 2 năm một lần lên 3 đến 4 năm một lần, để có thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế

Xem xét giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng nên giãn chu kỳ tổ chức Festival Huế, từ 2 năm một lần lên 3 đến 4 năm một lần, để có thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Bế mạc Festival Huế 2014: Ấn tượng và thân thiện
Bế mạc Festival Huế 2014: Ấn tượng và thân thiện

VOV.VN - Sau 9 ngày diễn ra (12-20/4), Festival Huế 2014 đã chính thức khép lại vào tối 20/4 bằng lễ bế mạc ấn tượng.

Bế mạc Festival Huế 2014: Ấn tượng và thân thiện

Bế mạc Festival Huế 2014: Ấn tượng và thân thiện

VOV.VN - Sau 9 ngày diễn ra (12-20/4), Festival Huế 2014 đã chính thức khép lại vào tối 20/4 bằng lễ bế mạc ấn tượng.

 Sông Hương huyền ảo đêm chia tay Festival Huế 2014
Sông Hương huyền ảo đêm chia tay Festival Huế 2014

VOV.VN - Một chương trình nghệ thuật đặc sắc trên sân khẩu nổi bên dòng sông Hương (Huế) đã khép lại 9 ngày Festival Huế 2014.

 Sông Hương huyền ảo đêm chia tay Festival Huế 2014

Sông Hương huyền ảo đêm chia tay Festival Huế 2014

VOV.VN - Một chương trình nghệ thuật đặc sắc trên sân khẩu nổi bên dòng sông Hương (Huế) đã khép lại 9 ngày Festival Huế 2014.

Festival Huế và những ái ngại về việc giữ gìn văn hoá
Festival Huế và những ái ngại về việc giữ gìn văn hoá

VOV.VN - Sự trường tồn nằm ở khả năng đề kháng, ý thức tự tôn, tinh thần đắp bồi các giá trị, thông qua ý niệm và trí nhớ của nhiều thế hệ.

Festival Huế và những ái ngại về việc giữ gìn văn hoá

Festival Huế và những ái ngại về việc giữ gìn văn hoá

VOV.VN - Sự trường tồn nằm ở khả năng đề kháng, ý thức tự tôn, tinh thần đắp bồi các giá trị, thông qua ý niệm và trí nhớ của nhiều thế hệ.

Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót
Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót

VOV.VN - Festival Huế lần thứ 8 - 2014 đã kết thúc với nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng cùng với đó vẫn tồn tại những thiếu sót về mặt tổ chức.

Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót

Nhìn lại Festival Huế 2014: Vẫn còn nhiều thiếu sót

VOV.VN - Festival Huế lần thứ 8 - 2014 đã kết thúc với nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng cùng với đó vẫn tồn tại những thiếu sót về mặt tổ chức.