Giải Oscar 2012 bí mật chưa biết
Lần đầu tiên trong lịch sử, 2 trong số 9 đề cử Phim xuất sắc nhất năm thuộc về thể loại phim hài
![]() |
Sở dĩ phải dông dài vì yếu tố trên ảnh hưởng tiên quyết đến các phim vào hạng mục đề cử năm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử, 2 trong số 9 đề cử Phim xuất sắc nhất năm thuộc về thể loại phim hài: The Artist (Người nghệ sỹ) và Midnight in Paris (Đêm ở Paris). Cơ hội dành cho 2 phim trên không phải không có, dù xưa nay Oscar chẳng mấy khi đánh giá cao thể loại phim hài, một thể loại mà người Mỹ xem là chỉ phù hợp với các bà nội trợ (series nổi tiếng truyền hình The Friends chính ở thể này) chứ không mấy khi đủ xuất sắc để cạnh tranh
Lễ trao giải Oscar 2012 chứng kiến sự ưu ái của các nhà làm phim dành cho nước Pháp. Hai trong số phim lọt vào danh sách đề cử cuối cùng được quay tại Pháp (Hugo và Midnight in Paris), Phim hoạt hình xuất sắc nhất A Cat in Paris lấy bối cảnh ở Paris; trong khi The Artist - phim mà đoàn làm phim qui tụ đông người Pháp nhất - được đề cử vào 10 giải khác nhau. Tuy nhiên, người Pháp lại để tuột mất một hạng mục quan trọng: Phim nước ngoài hay nhất.
![]() |
| Cảnh phim The Artist |
Phim câm có thể là "của hiếm" ở Oscar nhưng phim đen trắng lại là món ăn quen thuộc trên bàn tiệc điện ảnh. Cụ thể là phim đen trắng của tài tử George Clooney nhận được sáu đề cử tại Oscar lần thứ 78 (2006).
Khi còn làm việc tại hãng Miramax trước khi lập ra The Weinstein Company năm 2005, 2 anh em nhà sản xuất Bob và Harvey Weinstein hầu như năm nào cũng có đề cử Oscar Phim hay nhất, bắt đầu từ 1992 với The Crying Game, 1993 là The Piano, 1994 có Pulp Fiction… cho đến tận Chicago (2002), Gangs of New York (2002), The Hours (2002), Finding Neverland (2004) và gần nhất là The Aviator (2004).
Oscar năm nay có 9 diễn viên lần đầu tiên được đề cử Oscar. Hạng mục có nhiều "lính mới" nhất là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với 4 trong 5 đề cử thuộc về Berenice Bejo, Jessica Chastain, Melissa McCarthy và Octavia Spencer). Trong khi đó, hạng mục Nữ chính chính và Nam phụ chỉ có 2 tên mới là Rooney Mara trong Cô gái có hình xăm rồng và nam diễn viên Jonah Hill của Money Ball.
Nếu tính cả đề cử Oscar cho vai chính trong phim Người đàn bà thép thì Meryl Streep từng được đề cử tất cả 17 lần trong sự nghiệp, trong đó hai lần bà trở thành chủ nhân tượng vàng. Tuy nhiên, nữ diễn viên kỳ cựu này chưa từng chiến thắng thêm lần nào trong 29 năm qua kể từ Oscar năm 1983 với Sophie's Choice. Ngoài ra, diễn viên Glenn Close trong phim Albert Nobbs - từng được đề cử 6 lần nhưng đều ra về tay trắng. Chưa hết, hai nữ diễn viên này có thể coi là có duyên khi trước đó, họ từng hai lần là đối thủ của nhau tại cùng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Oscar năm 1988 và 1989. Cả hai lần họ đều bất thành
Năm nay, hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất là cuộc đua của những tên tuổi kỳ cựu. Đây có thể coi là sự tụt hậu so với 2011 khi chỉ có 3 cái tên mới là Darren Aronofsky, David Russell và chủ nhân tượng vàng Tom Hopper.
Cars 2 là bộ phim đầu tiên của Pixar không được đề cử kể từ khi hạng mục Phim hoạt hình hay nhất ra đời năm 2001. Đây quả là một cú sốc với xưởng phim nổi tiếng này, đặc biệt là khi Pixar sở hữu tới sáu trong số tám đề cử ở hạng mục này trong 11 năm qua.
Cũng ở hạng mục hoạt hình, Kungfu Panda 2 là đề cử lần thứ ba dành cho những bộ phim làm phần tiếp theo. Trước đó, Shrek 2 được đề cử năm 2004 trong khi Toy Story 3 chiến thắng tại Oscar 2011. Mèo đi hia là bộ phim hoạt hình ăn theo đầu tiên được đề cử tại Oscar.
Nếu so với 47 lần đề cử Oscar của nhà soạn nhạc người Mỹ John Williams thì con số 17 lần đề cử của Meryl Streep thật nhỏ bé. Riêng Oscar năm nay, nhà soạn nhạc 79 tuổi này giành được hai đề cử với Những cuộc phiêu lưu của Tintin và War Horse. Trước đó, Williams còn được đề cử ba phim liên tiếp trong mỗi lần trao giải Oscar năm 1974 và 1996./.

