Giao lưu “Những chặng đường dân ca”
Phòng biên tập Dân ca và Nhạc cổ truyền Đài TNVN đã có nhiều đóng góp đáng giá trong việc xây dựng ngôi nhà nghệ thuật chung.
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập phòng Biên tập Dân ca và nhạc cổ truyền Đài TNVN, chiều 19/8, Hệ Âm nhạc Thông tin Giải trí (VOV3) Đài TNVN tổ chức chương trình giao lưu “Những chặng đường dân ca”.
Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ, nhà báo Phan Tuyết Minh – Giám đốc Hệ Âm nhạc Thông tin Giải trí VOV3, Đài TNVN cho biết, dân ca đã gắn bó và là một phần không thể thiếu, ngày một trở nên quan trọng hơn trên làn sóng phát thanh quốc gia của Đài TNVN. Từ những chương trình có thời lượng phát sóng giới hạn 10 - 15 phút với cấu trúc đơn giản tiến đến các chương trình dài và có cấu trúc phức tạp hơn, đã phản ánh khá đầy đủ bước tiến của nghệ thuật biên tập chương trình.
“Hàng ngàn các soạn giả, nghệ sỹ, nhạc công đã hòa mình vào chương trình phát thanh để dân ca mãi trường tồn cùng dân tộc. Chúng ta có thể tự hào rằng, vốn di sản Cồng Chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh, ca trù và sắp tới có thể là hát Xoan, đờn ca tài tử được UNESCO công nhận và tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại có phần đóng góp tuyên truyền tích cực và thường xuyên của Đài TNVN thông qua các chương trình phát thanh Dân ca nhạc cổ truyền”. Nhà báo Phan Tuyết Minh khẳng định.
Vào cuối những năm 50 đầu những năm 60 thế kỷ trước, bức tranh phát thanh dân ca của Đài TNVN thực sự trở nên phong phú, đa sắc với các chưng trình hát Chèo, ca Huế, cải lương, hát bài chòi… thú hút đông đảo người nghe. Nhiều thế hệ nghệ sĩ thủa đó mãi mãi ghi dấu ấn sâu đậm trong bạn nghe đài như NSND Châu Loan, NSND Thương Huyền…
Thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên giới thiệu tiếng hát, tiếng đàn dân tộc mình trên sóng phát thanh trong chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền, nghệ sĩ ưu tú Thủy Tiên chia sẻ: “Khi tôi được mời đến Đài, mọi người thân trong nhà rất vui, thông qua làn sóng là được nghe tiếng hát của tôi, của những cán bộ, diễn viên trong đoàn. Thế là bà con rất thích “ô hát ở trên đài hay lắm”, “hát được đi xa lắm”, “nhiều người biết đến lắm…”.
Cũng tại buổi giao lưu, lớp biên tập viên hôm nay được gặp lại những biên tập viên thế hệ đầu tiên của phòng Biên tập Dân ca và nhạc cổ truyền như: nhạc sĩ, NSƯT Lương Nguyên, bà Tống Thu Cúc, NSND Đàm Liên, chia sẻ những trăn trở của các nghệ sĩ trong làng văn nghệ thuyền thống như chèo, tuồng… để làm thế nào chương trình ngày càng phát triển.
Nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên - người có công đưa tuồng đến với thính giả nghe đài chia sẻ: “Đài TNVN đã có rất nhiều sáng tạo, tiếng nói của Đài rất quan trọng và tôi ước mong sao bộ môn tuồng được thu và phát trực tiếp những bài hát lẻ, cũng như có những buổi nói chuyện giới thiệu về làn điệu để người nghe hiểu thêm tuồng, hướng tới thanh niên yêu thích tuồng, gần lại với tuồng. Đài TNVN đã là tiếng nói đến với công chúng rồi nhưng tôi mong muốn thính giả cảm nhận nghệ thuật tuồng một cách ngọt ngào hơn…”.
Qua 55 năm trưởng thành và phát triển, Phòng biên tập Dân ca và Nhạc cổ truyền, Đài TNVN không chỉ làm tốt, sáng tạo về nội dung cũng như nghệ thuật chuyển tải chương trình mà còn có nhiều đóng góp đáng giá trong việc xây dựng ngôi nhà nghệ thuật chung./.