Giới thiệu văn hoá Việt Nam tại Pháp

Lượng khách đến với gian trưng bày của Việt Nam tại Hội báo Nhân đạo Pháp đông nghịt và rất say sưa thưởng thức văn hóa, âm nhạc cũng như ẩm thực Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo ở Pháp, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức gian trưng bày giới thiệu về Du lịch Việt Nam với nội dung và hình thức sinh động, thu hút đông khách tới tham quan tìm hiểu, đồng thời đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với những người tham dự Hội báo.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ngay sau khi kết thúc Hội báo.

PV: Ông có nhận xét gì về kết quả sau ba ngày chúng ta tham gia Hội báo năm nay?

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Gian trưng bày về Du lịch Việt Nam nằm trong không gian du lịch tại Hội báo Nhân đạo, với một quy mô rất lớn. Sau lần đầu tiên tham gia (năm 2004), năm nay, Tổng cục Du lịch Việt Nam tham gia lần thứ 2, với tư cách là quốc gia khách mời danh dự. Đặc biệt, chúng ta có một vị trí rất ưu tiên tại Không gian du lịch của Hội báo, kể cả về diện tích, quy mô.

Gian hàng của chúng ta chiếm gần một nửa về diện tích toàn bộ không gian du lịch, cùng với 18 gian trưng bày của các địa phương ở Pháp. Việt Nam tham gia lần này với sự chuẩn bị công phu, với các đoàn của Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp, các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Đoàn các nghệ sĩ đã tạo được bầu không khí sinh động cho không gian Việt Nam, qua đó giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Trong 3 ngày qua, lượng khách đến với gian trưng bày của Việt Nam đông nghịt. Công chúng tới đây đều rất say sưa thưởng thức văn hóa, âm nhạc Việt Nam, ẩm thực Việt Nam.

PV: Nội dung chính được giới thiệu tại không gian Việt Nam lần này chủ yếu về vấn đề gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trong dịp này, chúng ta tập trung giới thiệu những tiềm năng sẵn có, như: du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, và những đặc thù độc đáo của các di sản văn hóa, thiên nhiên đã được thế giới công nhận, đặc biệt là nền văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam... tất cả được biểu hiện sinh động thông qua các điệu múa đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam.

Cùng với đó là các gian trưng bày về ẩm thực Việt Nam của bà con ta tại Pháp cũng rất hấp dẫn. Công chúng đến với gian trưng bày Việt Nam đều cảm nhận được tình cảm bạn bè thân hữu và mến khách.

Đến đây, kể cả người Pháp hay khách quốc tế đều rất phấn khởi và ai cũng muốn có được một kỷ niệm cho mình, cho dù đó là những kỷ vật nhỏ về Việt Nam.

PV: Một trong những chủ đề quan trọng mà chúng ta quảng bá tại Hội báo năm nay là tuyên truyền, giới thiệu nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Cường: Năm nay, chúng ta có nhiều sự kiện, đặc biệt, đất nước ta đang chuẩn bị tích cực cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Chúng ta đã có những chương trình, ấn phẩm, sản phẩm để quảng bá cho sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cho các bạn bè quốc tế. Đặc biệt lần này, các doanh nghiệp Pháp cũng giúp chúng ta giới thiệu về Việt Nam tại Không gian du lịch.

Ngoài ra, một số công ty du lịch của Pháp cũng giới thiệu tuyên truyền về Thăng Long – Hà Nội bằng tiếng Pháp. Việc tuyên truyền cho kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được xây dựng chi tiết qua những chương trình giới thiệu, những tour du lịch của các công ty du lịch Việt Nam.

Nhiều người, sau khi đến với gian trưng bày của Việt Nam, đã quyết định sẽ tới Việt Nam du lịch nhân dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

* PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.