Gửi hồ sơ về Hoàng thành Thăng Long tới UNESCO
Hồ sơ về Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, gồm 9 mục, 162 trang
Sáng 19/1, bộ hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội là Di sản văn hoá thế giới được Trung tâm bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội gửi tới Uỷ ban Di sản thế giới, UNESCO tại Paris (Pháp) trước ngày 30/1/2009.
Ngày 25/9/2008, Dự thảo hồ sơ về Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được gửi tới UNESCO lần thứ nhất. Sau khi Uỷ ban Di sản thế giới có văn bản trả lời, Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội khẩn trương chỉnh sửa để gửi hồ sơ về Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội tới Uỷ ban Di sản thế giới.
Hồ sơ về Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, gồm 9 mục, 162 trang. Kèm theo đó là 8 phụ lục, 1 bộ phim dài 45 phút và một slai-đờ gồm 84 ảnh giới thiệu về Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội. Bộ hồ sơ gửi đến Uỷ ban di sản thế giới trong vòng 4 ngày, trước hạn ngày 30/9/2009 mà tổ chức này đề ra./.