Hà Giang phát hiện dấu tích người nguyên thuỷ

Hơn 40 di vật, chủ yếu là công cụ lao động bằng đá được phát hiện ở hang Khuổi Nấng, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê. Hang nằm trên độ cao 7m so với mực nước Sông Gâm.  

Các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam kết hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Giang đã tìm được nhiều dấu tích của người nguyên thuỷ ở trong hang này. Trong số những di vật, đáng chú ý nhất là rìu mài nhẵn toàn thân thuộc hậu thời kỳ Đá mới.

Theo đánh giá của Viện khảo cổ học Việt nam thì bộ sưu tập trên mang những nét đặc trưng cơ bản của công cụ văn hoá Hoà Bình, giai đoạn muộn ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta. Đây là bằng chứng đầy thuyết phục về sự đổi mới mang tính cách mạng trong kỹ thuật nguyên thuỷ, từ ghè đẽo thô sơ lên kỹ thuật mài.

Căn cứ vào nghiên cứu tổng thể các di vật khảo cổ và mức độ trầm tích, PGS Trình Năng Chung - Viện khảo cổ học Việt Nam cho rằng, hang Khuổi Nấng là địa điểm cư trú của nhiều thế hệ người tiền sử. Lớp cư trú sớm nhất thuộc hệ thống văn hoá Hoà Bình - Bắc Sơn có niên đại cách nay khoảng 6.000- 7.000 năm. Lớp cư trú muộn có niên đại cách nay khoảng 4.000 năm.

Phát hiện này đã đưa hang Khuổi Nấng trở thành địa điểm khảo cổ học quan trọng, góp phần vào việc nghiên cứu thời tiền sử ở Hà Giang nói riêng và Việt Nam nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.