Hà Tĩnh phát hiện 2 chày đá niên đại 3.500 - 5.000 năm

Trong khi đào đất vườn, ông Phan Trọng Thìn (50 tuổi), trú tại xóm 4, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn đã phát hiện được 2 thanh đá lạ. Ông Thìn đã thông báo cho chính quyền địa phương.  

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tiếp nhận 2 hiện vật trên để phục vụ công tác nghiên cứu.

Theo ông Hồ Bách Khoa - Phó Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, hiện vật trên được ông Thìn tình cờ phát hiện nằm ở độ sâu 30 cm, làm từ thanh đá cuội. Khi phát hiện có 2 hiện vật y hệt nhau từ kích thước, kiểu dáng đến chất liệu.

Bước đầu các Nhà nghiên cứu văn hoá Hà Tĩnh nhận định, hai hiện vật trên được người cổ xưa dùng để phục vụ sinh hoạt như nghiền thức ăn, củ quả, hoặc hỗ trợ sản xuất như chọc lỗ tra hạt. Cư dân sử dụng hai hiện vật trên thuộc gia đoạn hậu kỳ đá mới, có niên đại từ 3.500-5000 năm trước Công nguyên.

Công tác nghiên cứu về hai chiếc chày nghiền này đang tiếp tục được  Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp cùng các nhà nghiên cứu thực hiện./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.