Hà Tĩnh: Phát hiện pho tượng hình con hổ 2.000 tuổi

Pho tượng hổ được tìm thấy trong khu vực đã tìm thấy rất nhiều hiện vật quý thuộc nền Văn hoá Sa Huỳnh và Văn hoá Đông Sơn xưa

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh vừa sưu tầm được một pho tượng cổ quý hiếm, làm bằng chất liệu đồng, được xác định có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Trong khi đang đào đất ở vườn nhà, anh Đình Quý, trú tại xóm 9, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân phát hiện 1 bình gốm cũ, bên trong chứa một pho tượng cổ màu vàng tía, dài 30cm, nặng 8kg, có hình dạng một con hổ mẹ đang nằm ngủ. Các bộ phận của con hổ như mồm, đầu, thân, hai chân sau, trước, các cơ bắp được đúc và trau chuốt khá công phu, tinh xảo.

Các nhà nghiên cứu văn hoá ở Hà Tĩnh nhận định đây là một hiện vật cổ lạ, rất quý hiếm và có giá trị cao, đặc biệt, địa điểm phát hiện con hổ đồng cổ này ở trong phạm vi của khu vực Di tích khảo cổ học bãi Phôi Phối, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, nơi từng tìm thấy rất nhiều hiện vật quý thuộc nền Văn hoá Sa Huỳnh và Văn hoá Đông Sơn xưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên