Hai nghệ sĩ Áo tài danh hòa nhạc tại Hà Nội
Tuần tới, công chúng yêu âm nhạc sẽ được thưởng thức những buổi hòa nhạc tuyệt vời với sự tham gia của nhạc trưởng Wolfgang Groehs và nghệ sĩ cello Hariet Krijgh
Nhạc trưởng Wolfgang Groehs
Nhạc trưởng người Áo Wolfgang Groehs đã đến Hà Nội từ ngày 29/9 để bắt đầu các buổi diễn tập với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội - Học viện Quốc gia Việt Nam cho chương trình hòa nhạc vào các ngày 17 và 18/10/2011.
Chương trình hòa nhạc bao gồm các tiết mục: khúc dạo đầu trích từ vở nhạc kịch "Người Italia ở Algeri” (L’ Italiana in Algeri) của Gioachino Rossini, bản giao hưởng Jupiter (Jupiter-Symphony) của Mozart và khúc biến tấu trên chủ đề Rococo cho đàn cello và dàn nhạc của Tchaikovsky, với sự tham gia của nghệ sĩ độc tấu cello người Áo gốc Hà Lan Harriet Krijgh.
Wolfgang Groehs nói: “Tôi rất vui mừng được quay trở lại Việt Nam theo lời mời của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội biểu diễn là cách đây một thập kỷ. Từ đó tới nay, tôi đã có điều kiện để tìm hiểu rõ nền âm nhạc cổ điển của Việt Nam và tôi cũng có nhiều bạn bè ở đây.”
Trong nhiều chuyến làm việc đến Hà Nội, Wolfgang Groehs đã chỉ huy nhiều buổi hòa nhạc đáng nhớ. Thành công lớn nhất và để lại dấu ấn trong nền âm nhạc Việt Nam của ông là dự án opera “Cây sáo thần” của Mozart tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trong nhiều năm, vị nhạc trưởng tài danh Groehs từng mơ về một vở opera được dàn dựng hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam. Ông đã nhận được hỗ trợ từ bộ Văn hóa Áo và Việt nam cũng như sự hợp tác của đạo diễn opera người Áo Manfred Waba. “Cây sáo thần” được công diễn vào tháng 9 năm 2006 với sự góp mặt của các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và ca sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đón nhận rất nhiều sự ca ngợi cổ vũ từ công chúng yêu nhạc.
![]() |
Wolfgang Groehs sinh năm 1950 tại Áo. Ông theo học âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Viên và tại Đại học Tổng hợp Viên. Nhạc trưởng tài danh này từng làm chỉ huy dàn nhạc cho Nhà hát Raimund Vienna, Nhà hát lớn thành phố Graz và Salzburg Festival. Năm 1992, ông thành lập Dàn nhạc Europa Symphony và đảm nhiệm vai trò làm nhạc trưởng của dàn nhạc này. Groehs từng lưu diễn tại nhiều nước châu Âu cũng như Trung Quốc và Nhật Bản. Ông đã thu âm hơn 30 đĩa CD.
Nữ nghệ sĩ cello Hariet Krijgh
Giới yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội sẽ được chào đón một nghệ sĩ cello còn rất trẻ song đã rất nổi tiếng.
Hariet Krijgh sinh năm 1991 tại Hà Lan và sống tại Áo từ năm 2004. Ngày 13 và 14 tháng 10 tới cô sẽ trình diễn trong Triple Concerto của Beethoven cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ: Matsuda Lina (độc tấu violin), Kim Barbier (độc tấu piano). Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng Dorian Wilson. Tiếp đó, vào ngày 17 và 18/10 cô sẽ trình diễn tác phẩm “Biến tấu trên chủ đề Rococo” của Tchaikovsky cùng với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Chỉ huy dàn nhạc là nhạc trưởng lừng danh người Áo Wolfgang Groehs.
![]() |
Harriet là con út của gia đình có 4 người con và khi lên bốn cô đã được làm quen với cây đàn cello của người anh trai. Cô chính thức theo học đàn cello lúc năm tuổi.
Năm 2000 Harriet được nhận vào lớp tài năng trẻ của giảng viên Lenian Benjamins tại Nhạc viện Utrecht.
Năm 2004 Harriet chuyển tới thành phố Viên. Cô tiếp tục theo học đàn cello với hai giảng viên là Lilia Schulz-Bayrova và Jontscho Bayrov tại tại Học viện Âm nhạc tư thục thành phố Viên và sẽ tốt nghiệp vào năm 2012.
Từ năm 2008 đến năm 2010, Harriet đã được phát hiện và công nhận qua một số cuộc thi âm nhạc. Cô nhận giải nhất và một giải đặc biệt tại cuộc thi “Princess Christina Competition” ở Hà Lan, giải nhất và được thu âm đĩa CD tại cuộc thi quốc gia Áo "Prima La Musica", giải nhất và giải Nicole Janigro trong cuộc thi “International Cello Competition Antonio Janigro” tại Croatia, và giải nhất cuộc thi Fidelio tại Viên.
Trong thời gian học đại học, Harriet đã được tiếp thêm nhiều động lực quí giá từ các buổi học riêng cũng như các buổi master class của Steven Isserlis, Dmitri Ferschtman, Clemens Hagen, và Frans Helmerson tại Học viên Âm nhạc Kronberg.
Bên cạnh các buổi diễn ở Viên, Harriet còn thường xuyên tham gia vào các chương trình nhạc thính phòng. Cô từng biểu diễn tại nhiều liên hoan âm nhạc trên toàn nước Áo như Festival Haydn Eisenstadt, Festival Mùa hè Diabelli, Festival St. Gallen và Festival Hagen Open, Burg Feistritz.
Ở Hà Lan, Harriet từng biểu diễn tại trung tâm Âm nhạc “de Doelen” thành phố Rotterdam, tại trung tâm Âm nhạc Vredenburg, Utrecht và tại nhà hát Concertgebouw, Amsterdam.
Năm 2009 Harriet trở thành thành viên tích cực tham gia biểu diễn của “Live Music Now Foundation” do Yehudi Menuhin thành lập năm 1977.
Từ tháng 12 năm 2010 Harriet là nghệ sĩ cello nổi bật của hãng đĩa Đức Capriccio và cô sẽ ghi âm hai đĩa CD trong tháng 11 năm 2011 với đàn Violoncello và Piano.
Chiếc đàn violoncello của Harriet Krijgh được Hendrik Jacobs đóng vào năm 1690 tại Amsterdam và do Quỹ nhạc cụ Quốc gia HàLan (Nationaal Muziekinstrumentenfonds) trao cho cô sử dụng.
|
Bạn đọc có nhu cầu thưởng thức các buổi hòa nhạc: - Nhận vé chương trình hòa nhạc ngày 13, 14 tháng 10 tại Nhà hát lớn Hà Nội hoặc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. - Nhận vé chương trình hòa nhạc ngày 17, 18 tháng 10 tại Đại sứ quán Áo, Tầng 8 – 53 Quang Trung, Hà Nội (điện thoại: 04 3943 3050), từ thứ Hai (ngày 10/10/2011). Vì số lượng vé có hạn, ưu tiên những người đặt vé trước. Vé được phát miễn phí, song theo ý tưởng của Harriet Krijgh và Đại sứ quán Áo, những đóng góp tự nguyện của quý khán giả tại hai đêm diễn sẽ giúp gây quỹ mua nhạc cụ biểu diễn cho sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. |

