Quảng Ninh: Khai báo y tế toàn dân, cộng đồng chung tay chống dịch

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai việc khai báo y tế để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe toàn dân trên địa bàn từ ngày 3/2.

Nhận được thông báo từ tổ trưởng dân phố, bà Triệu Thị Nguyệt (phường Hòn Gai, TP Hạ Long) đã chờ sẵn ở nhà để khai báo y tế. Từ khi dịch bùng phát, người dân trong khu có tiền sử đi lại liên quan đến vùng dịch, hoặc có triệu chứng ho, sốt đã nhắc nhau qua trạm y tế phường khai báo. Tuổi đã cao, lại có bệnh nền, bà Nguyệt rất yên tâm khi có nhân viên y tế đến tận nơi để nhận thông tin, theo dõi sức khỏe cho bà.

“Chúng tôi thực hiện khai báo đầy đủ, hàng ngày, thường xuyên. Trong xóm ai ho hay bệnh gì chúng tôi cũng nhắc nhở ngay xuống phường khai báo. Tôi cũng nhắc nhở các con khai báo trung thực, chính xác để chống dịch cho tốt”, bà Nguyệt nói.

Từ sáng nay, nhân viên các trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện... đã cùng các tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19 ở khu dân cư các phường xã phối hợp, tổ chức rà soát, kiểm tra sức khoẻ, đo thân nhiệt để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khoẻ một cách có hệ thống đối với 100% người dân đang cư trú trên địa bàn Quảng Ninh. Lực lượng thanh niên, giáo viên... được huy động để hỗ trợ ngành y tế cập nhật số liệu.

Để hạn chế việc tiếp xúc trong thời gian dịch bệnh, các tổ tự quản tại các tổ dân khu phố đóng vai trò nòng cốt. Mỗi tổ từ 2-3 người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư, phụ trách từ 40-50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể đến từng tổ.

Bà Phạm Thị Hoàng, Bí thư, Trưởng khu Trới 6 (phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) cho biết, các tổ tự quản giao cho các hộ gia đình tự ghi thân nhiệt hàng ngày, lịch sử di chuyển của từng người trong gia đình, nhắc nhở cần chủ động khai báo ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tới từng nhà. Sau mỗi ngày, tổ tự quản báo lại cho trưởng khu, lấy thông tin để chuyển cho trạm y tế phường.

Bà Hoàng chia sẻ, việc trao đổi thông tin cũng thường xuyên thực hiện trực tuyến qua tin nhắn, zalo: “Ngoài việc tự khai báo ở gia đình, tổ tự quản chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân khai báo qua ứng dụng trên điện thoại thông minh bằng phương pháp trực tuyến, tránh tiếp xúc đông người trong lúc dịch bệnh”.

Cùng với khai báo y tế, các đội ngũ ở phường xã tới tận thôn khu đang tăng cường quản lý các biến động nhân khẩu, đặc biệt là những người đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch (kể từ ngày 15/1) để có thể ngay lập tức truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên quan.

Bà Phạm Thị Nghĩa, phụ trách trạm y tế phường Hoành Bồ cho biết, việc lập hồ sơ y tế cũng được áp dụng cho mọi trường hợp người tạm trú, vãng lai, người từ nơi khác mới đến địa phương, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nhất và có thể hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe toàn dân trên địa bàn trước ngày 9/2 theo đúng yêu cầu của tỉnh.

“Chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng, công an hoặc tổ dân khu phố để nắm bắt các đối tượng đó, lập hồ sơ khai báo y tế và quản lý, hướng dẫn họ trong thời gian dịch sẽ tự cách ly tại nhà, đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn đều có hồ sơ để theo dõi sức khỏe. Hiện nay, công tác khám sức khỏe toàn dân và sàng lọc Covid trên hệ thống điện tử chúng tôi đã hoàn thành được 91%, dự kiến có thể xong trước ngày 5/2”, bà Phạm Thị Nghĩa cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 600 người từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM khai báo y tế
Hơn 600 người từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM khai báo y tế

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, đã có 604 trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM đã thực hiện khai báo y tế và 382 trường hợp đã xét nghiệm có kết quả âm tính.

Hơn 600 người từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM khai báo y tế

Hơn 600 người từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM khai báo y tế

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, đã có 604 trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh về TPHCM đã thực hiện khai báo y tế và 382 trường hợp đã xét nghiệm có kết quả âm tính.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân vùng dịch chủ động khai báo y tế
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân vùng dịch chủ động khai báo y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng kêu gọi người dân ở vùng dịch khai báo y tế và cung cấp thông tin truy vết để bảo vệ bản thân và vì sự an bình của cả đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân vùng dịch chủ động khai báo y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân vùng dịch chủ động khai báo y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng kêu gọi người dân ở vùng dịch khai báo y tế và cung cấp thông tin truy vết để bảo vệ bản thân và vì sự an bình của cả đất nước.

Người đi, về từ TP Chí Linh, sân bay Vân Đồn từ tháng 1/2021 khẩn trương khai báo y tế
Người đi, về từ TP Chí Linh, sân bay Vân Đồn từ tháng 1/2021 khẩn trương khai báo y tế

VOV.VN - Người dân đi, về từ TP Chí Linh, Hải Dương từ 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn từ ngày 05/01/2021 đến nay cần khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Người đi, về từ TP Chí Linh, sân bay Vân Đồn từ tháng 1/2021 khẩn trương khai báo y tế

Người đi, về từ TP Chí Linh, sân bay Vân Đồn từ tháng 1/2021 khẩn trương khai báo y tế

VOV.VN - Người dân đi, về từ TP Chí Linh, Hải Dương từ 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn từ ngày 05/01/2021 đến nay cần khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.