Hàng nghìn du khách đội mưa nô nức trẩy hội Lim nghe hát quan họ

VOV.VN - Dù trời mưa nhưng hội Lim vẫn thu hút hàng ngàn du khách đến chơi hội và lắng nghe những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, sâu lắng ngày đầu xuân.

“Đến hẹn lại lên”, người dân thị trấn Lim, các xã quanh huyện Tiên Du, Bắc Ninh và du khách thập phương lại rộn ràng trẩy hội. Hội Lim năm nay diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng Giêng (tức ngày 16, 17/2/2019). 
Không gian lễ hội trên đồi Lim rực rỡ màu cờ sắc áo, âm vang tiếng nhạc lời ca hoà cùng dòng người du xuân trẩy hội.
Trên sân khấu chính, những làn điệu cổ được thể hiện qua giọng hát các liền anh liền chị. 
Du khách được thưởng thức nhiều làn điệu quan họ từ các làng quan họ cổ của không gian văn hoá quan họ nguyên bản nhất, từ hát cửa đình, cửa chùa, hát tại gia đình nghệ nhân, hát tại lán tới hát dưới thuyền,...
Dù trời mưa lất phất, hàng nghìn du khách vẫn đứng lắng nghe các làn điệu dân ca quan họ mượt mà, sâu lắng. Theo ghi nhận, trong ngày đầu khai hội, số lượng du khách đổ về khoảng 5000 người. 
Những tiết mục hát đối đáp đặc sắc giữa các liền anh, liền chị tại ngày hội luôn là điểm nhấn không thể bỏ qua đối với du khách.
Ngoài sân khấu chính, ban tổ chức cũng sắp đặt 6 lán Quan họ trên đồi Lim, 9 điểm hát dưới thuyền và 10 nhà nghệ nhân Quan họ để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách. 
Du khách tham gia lễ hội còn có cơ hội được cùng giao lưu với các liền anh, liền chị. 
Bên cạnh hoạt động giao lưu, biểu diễn Quan họ, Ban tổ chức dựng thêm lán thơ, thư pháp, và các lán giới thiệu, trưng bày, bán, giới thiệu sản phẩm Quan họ.
Các trò chơi dân gian như tổ tôm điếm, đu tiên, vật, chọi gà, bịt mắt bắt dê, đập niêu đã thu hút đông đảo du khách thập phương.
 Những người đi hội không quên vào đình thắp hương tạ ơn tiên tổ, cầu an đầu năm khi du xuân về Kinh Bắc. Vì thế, đường lên chùa Lim đông đúc và lúc nào cũng chật cứng người qua lại.
Dù hội Lim năm nay đã cải thiện nhiều trong công tác tổ chức nhưng vẫn còn hình ảnh phản cảm. Nhiều năm qua, theo quy định của Ban tổ chức (BTC), các liền anh, liền chị hát tại các khu vực không được nhận tiền của du khách. Tuy nhiên, thực tế tại các điểm hát quan họ, các liền anh, liền chị vẫn vô tư ngả nón nhận tiền của du khách tặng.
Những hình ảnh "xin - cho" xuất hiện nhiều tại các điểm hát dưới thuyền. 
Lý giải về việc này, ông Lưu Đắc Hùng, trưởng Ban chỉ đạo Hội Lim năm nay, phân trần: "Mọi người cứ nói liền anh liền chị ngửa nón xin tiền là oan cho họ. Thực ra, du khách đến với hội Lim, họ mến mộ câu hát thưởng tiền cho nghệ nhân chứ không phải là các liền anh, liền chị tự nhiên chìa tay ra để người ta cho tiền".
 Các dịch vụ "ăn theo" cũng nhộn nhịp trong mùa lễ hội, đặc biệt dịch vụcho thuê quần áo thu hút đông đảo du khách. Nhưng sự xuất hiện lộn xộn, tràn lan đã gây mất mỹ quan cho lễ hội. Thậm chí nhiều du khách còn hồn nhiên đứng thay trang phục ngay giữa chốn đông người hoặc trước những nơi tôn nghiêm như cửa chùa. 
Bảo vệ môi trường đã được chú trọng song do lượng du khách đổ về trẩy hội quá đông, nhiều người ý thức kém xả rác bừa bãi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?
Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

VOV.VN - Ông Lưu Đắc Hùng, Phó trưởng Ban tổ chức lễ Hội Lim lên tiếng trước phản ánh vẫn còn hiện tượng ngả nón nhận tiền tại Hội Lim 2018.

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

VOV.VN - Ông Lưu Đắc Hùng, Phó trưởng Ban tổ chức lễ Hội Lim lên tiếng trước phản ánh vẫn còn hiện tượng ngả nón nhận tiền tại Hội Lim 2018.

Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim
Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim

VOV.VN - Mặc dù BTC đã đưa ra quy định nhưng thực tế tại các điểm hát quan họ, các liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách tặng.

Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim

Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim

VOV.VN - Mặc dù BTC đã đưa ra quy định nhưng thực tế tại các điểm hát quan họ, các liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách tặng.

Dịch vụ “ăn theo” vẫn nhộn nhịp trong lễ hội Lim năm 2018
Dịch vụ “ăn theo” vẫn nhộn nhịp trong lễ hội Lim năm 2018

VOV.VN - Cho thuê quần áo, đồ ăn, thuốc đông y, chụp ảnh thuê... và những hoạt động kinh doanh dịch vụ phổ biến trong hội Lim năm 2018.

Dịch vụ “ăn theo” vẫn nhộn nhịp trong lễ hội Lim năm 2018

Dịch vụ “ăn theo” vẫn nhộn nhịp trong lễ hội Lim năm 2018

VOV.VN - Cho thuê quần áo, đồ ăn, thuốc đông y, chụp ảnh thuê... và những hoạt động kinh doanh dịch vụ phổ biến trong hội Lim năm 2018.