Hàng nghìn du khách hành hương đến với Lễ hội Đền Đông Cuông

VOV.VN - Theo thông lệ vào ngày Mão đầu tiên của năm là ngày diễn ra lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đền Đông Cuông thờ Mẫu Đệ nhị Thượng Ngàn, nổi tiếng linh thiêng với rất nhiều lễ, hội đặc sắc. Năm nay, các hoạt động của Lễ hội diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 27 đến 28/2). Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách về đền vãn cảnh, dâng hương, cầu một năm may mắn.

Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đánh trống khai hội.

Ngay trong buổi tối hôm qua 27/2, hàng nghìn du khách đã có mặt tại Đền Đông Cuông thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đền thờ Mẫu Đệ nhị Thượng Ngàn và các vị anh hùng người dân tộc thiểu số có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời Trần. Năm 2009, Đền Đông Cuông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Lịch sử -Văn hóa cấp quốc gia.

Theo truyền thống, Lễ hội đền Đông Cuông mở đầu bằng lễ mổ trâu trắng tế Mẫu, được thực hiện vào thời khắc đầu tiên của ngày mão đầu năm, nhằm mục đích cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, người dân khoẻ mạnh, bản làng yên vui, đất nước được thanh bình… Tiếp sau là lễ dâng Chúc văn để bày tỏ lòng thành kính của nhân dân các dân tộc Yên Bái nói chung và huyện Văn Yên nói riêng đối với Mẫu và các vị thần linh.

Dù hội đền năm nay không tổ chức lễ rước mẫu sang sông vì việc trùng tu, tôn tạo đền chính chưa hoàn thành, nhưng do có được hệ thống giao thông thuận lợi là gần cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Tỉnh lộ Yên Bái – Khe Sang được đầu tư nâng cấp nên lượng du khách đến dâng hương, vãn cảnh, cầu may vẫn rất đông.

Bên cạnh các nghi lễ, trong lễ hội còn diễn ra các các hoạt động như: biểu diễn văn hoá văn nghệ, trình diễn thời trang nhân dân các dân tộc Yên Bái; tổ chức thi đấu thể thao, các trò chơi kéo co, đẩy gậy, đu tiên, ném còn… Dịp này, huyện Văn Yên cũng tổ chức Hội chợ quê nhằm giới thiệu, quảng bá các sản vật tiêu biểu của nhân dân trong vùng.

Do công tác tổ chức được thực hiện tốt, dù lượng người đến với lễ hội rất đông nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; không xảy ra mất an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; không có tình trạng tranh dành, xô đẩy, lợi dụng lễ hội để truyền đạo trái phép. Đến thời điểm này, Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2018 có thể khẳng định đã thành công tốt đẹp.

Ông Lê Minh Đức, phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Đông Công cho biết: "Một trong những yếu tố để làm nên thành công lễ hội năm nay là Ban Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Trong công tác quản lý lễ hội, các cơ quan liên ngành có sự phối hợp thường xuyên để tuyên truyền các tầng lớp nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật trong việc thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo khi tham gia lễ hội. Nghiêm cấm tuyệt đối việc lợi dụng lễ hội để tuyên truyền mê tín dị đoan, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của địa phương và không gian tổ chức lễ hội".

Với nhiều nghi lễ đặc trưng, độc đáo, từ lâu Đền Đông Cuông đã trở thành một địa chỉ quan trọng trong những chuyến hành trình tâm linh của người dân địa phương và du khách vào mỗi dịp xuân về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018
Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018

VOV.VN - Lễ hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018, sẽ được tổ chức với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội.

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018

Yên Bái sẵn sàng cho Lễ hội Đền Đông Cuông 2018

VOV.VN - Lễ hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018, sẽ được tổ chức với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội.

Yên Bái khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018
Yên Bái khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Lễ hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức theo truyền thống với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội.

Yên Bái khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018

Yên Bái khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Lễ hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức theo truyền thống với quy mô cấp huyện, bao gồm phần lễ và phần hội.