Hấp dẫn “Bài hát yêu thích” tháng 6

12 bài hát đứng đầu danh sách đề cử cho liveshow 6 được bình chọn từ 124 bài hát do Hội đồng tuyển chọn đề cử và các ca sĩ, nhạc sĩ tự đề cử.

Trong danh sách các ca khúc tham gia biểu diễn tại liveshow “Bài hát yêu thích” tháng 6, đã có 6 trên tổng số 12 ca khúc đã lọt vào top 12 bài hát có lượt nghe cao nhất trên Bảng đề cử tháng 6.

Điều này có thể cho thấy, thị hiếu âm nhạc của khán giả nói chung đã có những điểm tương đồng với những đánh giá của giới chuyên môn là các nhạc sĩ trong Hội đồng tuyển chọn. 12 bài hát đứng đầu danh sách đề cử cho liveshow 6 được bình chọn từ 124 bài hát do Hội đồng tuyển chọn đề cử và các ca sĩ, nhạc sĩ tự đề cử. Kết quả cuối cùng được tổng hợp từ số lượt nghe các bài hát trên website chương trình và lượng bình chọn của Hội đồng tuyển chọn.

Ngọc Luân với ca khúc “Em ngày tối và đêm”.

Cái tên giữ số 1 trong phần trăm bình chọn chung, rất bất ngờ, lại là một giọng ca của Sao Mai điểm hẹn 2010, Ngọc Luân với ca khúc “Em ngày tối và đêm”. Ở phần thi nhạc rock - một vòng thi bắt buộc của Sao Mai điểm hẹn, tuy không phải là thế mạnh của mình nhưng Ngọc Luân đã để lại ấn tượng sâu sắc với Ban giám khảo về sự cố gắng thể hiện và "cháy" hết mình.

Khán giả nhớ đến Ngọc Luân với giọng ca đẹp, sáng, tình cảm và mang hơi thở nam tính. Ca khúc “Em ngày tối và đêm” cũng là một ca khúc có duyên với Ngọc Luân vì đây là kết quả tốt đẹp của một tình bạn và sự tình cờ hội ngộ trong âm nhạc của Duy Hải và Ngọc Luân.

Mang phong cách dân gian đương đại, “Em ngày tối và đêm” được xem là “khá kén người nghe” nhưng thật bất ngờ khi ca khúc này dẫn đầu trên Bảng đề cử bài hát vào Liveshow 6, đồng thời giữ vị trí thứ 3 trong Top các ca khúc có lượt nghe cao nhất và thứ 4 về lượng bình chọn của Hội đồng tuyển chọn cho các bài hát tham gia Liveshow tháng 6.

Đứng thứ 2 tiếp tục là một giọng ca Sao Mai 2011, Linh Hoa với ca khúc mang âm hưởng dân gian “Mưa xuân”. Ca khúc được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc từ bài thơ “Mưa xuân” của nhà thơ Nguyễn Bính. Ca từ nhẹ nhàng, tinh tế cùng giai điệu sâu lắng phảng phất chút buồn man mác về một mối tình đầu đời của một người con gái tuổi mới lớn còn e thẹn, ngượng ngùng nhưng đầy xao xuyến đã làm rung động trái tim của cô ca sĩ trẻ. Âm hưởng dân gian của ca khúc rất phù hợp với chất giọng trong sáng, trẻ trung của Linh Hoa, gương mặt trẻ triển vọng của Sao Mai 2011.

Ngay từ khi xuất hiện trên Bảng đề cử Liveshow 6 Bài hát yêu thích, ca khúc “Đố ai” của Quang Dũng luôn nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và sự ủng hộ rất lớn từ khán giả yêu nhạc. Điều này không hề bất ngờ khi “Đố ai” nằm trong Top 3 ca khúc dẫn đầu Bảng đề cử.

Là ca khúc không mới của nhạc sĩ Phạm Duy và trước đó đã có nhiều tên tuổi ca sĩ thể hiện thành công nhưng với giọng hát trầm ấm, khỏe, đầy nội lực, Quang Dũng làm mới “Đố ai” bằng một lối hát rất đặc biệt, cuốn hút.

Với các khán giả teen đã từng theo sát các ca sĩ và bản “hit” mạng thì không bất ngờ khi Bảo Thy đã góp mặt ở Liveshow Bài hát yêu thích tháng 6 này. Vốn là một ca sĩ đi theo con đường âm nhạc không chính thống nhưng Bảo Thy cũng gây được khá nhiều sự mến mộ của giới trẻ, sở hữu lượng fan Teen lớn.

Tiếp tục là các ca khúc thuộc thể loại Pop hay nhạc Teen pop và thường được phát hành một cách không chính thức trên mạng internet, “Một chút quên anh thôi” của Bảo Thy hiện đang là bản hit đình đám trên mạng xã hội youtube. Chất Pop hiện đại, tiết tấu có tốc độ vừa phải, không quá khó hát cùng sự kết hợp với piano và guitar rất hợp với hình ảnh trẻ trung, cá tính mà Bảo Thy theo đuổi. Chính vì thế, khi tham gia đề cử Bài hát yêu thích, ca khúc này tiếp tục nhận được lượt nghe rất cao và hình ảnh, sự trẻ trung của Bảo Thy đã tạo ra sức thu hút lớn nhất đối với các khán giả tiếp tục chú ý, cổ vũ con đường mà ccoo ca sĩ trẻ này đang đi.

Khác với Bảo Thy, Minh Vương là trưởng nhóm M4U - Một Boys Band đang được khán giả trẻ yêu thích, là đại diện của thế hệ ca sĩ - nhạc sĩ tài năng vừa hát vừa có thể sáng tác các ca khúc. Anh đang là chủ nhân của một loạt các bài hát hay như: Nhớ em, Nỗi nhớ mang tên em, Vì sao cuối trời, Giấc mơ bình yên... Sau thời gian bình chọn, “Vệt nắng cuối trời” đã nhận được 12 phiếu bình chọn từ Hội đồng tuyển chọn và 2.047 lượt nghe trên website của chương trình.

Cũng nằm trong số các ca sĩ thần tượng sở hữu lượng fan lớn là Minh Vương - trưởng nhóm M4U - Một Boys Band đang được khán giả trẻ rất yêu thích. Minh Vương là đại diện của thế hệ ca sĩ - nhạc sĩ tài năng vừa hát vừa có thể sáng tác các ca khúc. Cùng những thành công đã đạt được trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình, chàng ca sĩ Minh Vương sẽ trình diễn một ca khúc giàu nhạc điệu và ca từ đẹp của nhạc sĩ Tiến Minh, “Vệt nắng cuối trời”.

Lần đầu tiên tham gia chương trình Bài hát yêu thích, Vũ Thắng Lợi lựa chọn ca khúc đậm chất trữ tình “Cám ơn mẹ”. Bài hát này đã đem lại cho anh Giải nhất Thính phòng khu vực miền Trung - Tây Nguyên ở cuộc thi Sao Mai năm 2011 và sẽ nằm trong album cùng tên “Cám ơn mẹ” của Thắng Lợi phát hành vào cuối năm 2012.

Nếu Liveshow 5 vừa qua xuất hiện cùng lúc ba cặp đôi: Văn Mai Hương & Quốc Thiên, Phan Đình Tùng & Thái Ngọc Bích, Kim & Jussta Tee thì sự kết hợp của Hoàng Hiệp & Thanh Trúc đã trở thành điểm nhấn của chương trình khi là cặp song ca duy nhất góp mặt trong liveshow tháng 6 với “Trọn giấc mơ yêu”.

Ca khúc này do Chử Phương Nam viết lời và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết nhạc, được dành tặng riêng cho giọng ca của Hoàng Hiệp. Ca khúc này được nằm trong đĩa CD mang tên “Vì yêu nhau thôi”, sẽ phát hành vào cuối tháng 3 năm nay, hứa hẹn đem tới sự đổi mới và ấn tượng của cặp đôi Hoàng Hiệp & Thanh Trúc với công chúng.

Liveshow 6 ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu “Bài hát yêu thích” nhưng thật đặc biệt với Trung Quân Idol khi đây đã là lần thứ hai anh tham gia chương trình.

Trung Quân mang đến ca khúc “Chuyện mưa”, một sáng tác của Lê Hà Nguyên, kể về câu chuyện tình yêu dưới cơn mưa của một chàng trai sau khi chia tay người yêu. Được viết theo phong cách pop ballad, ca khúc “Chuyện mưa” sẽ giúp khán giả thấy một Trung Quân nhẹ nhàng, pha chút bay bổng, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ với những đoạn phiêu sáng và cao. Tuy nhiên, với một bài hát có âm vực rộng, xuống thấp, lên cao khá nhiều và gần như liên tục, “Chuyện mưa” cũng là một thử thách cho chàng ca sĩ trẻ này khi thể hiện live trên sân khấu “Bài hát yêu thích”.         

Không còn xa lạ với công chúng yêu nhạc, Tăng Nhật Tuệ - chàng nhạc sĩ, ca sĩ của hơn 150 ca khúc gồm nhiều thể loại khác nhau như rock, hip hop, rhythm and blues, jazz.... tiếp tục có sự trở lại sân khấu với Liveshow “Bài hát yêu thích” tháng 6 cùng bản tình ca “Có lẽ nào em quên” do chính anh sáng tác.

Với Tăng Nhật Tuệ, cảm hứng sáng tác chính là những trải nghiệm từ cuộc sống thực của anh trong điều kiện thiếu vắng người cha và những thiếu hụt về vật chất. Không sử dụng những điểm mạnh về ngoại hình, càng không phải khả năng sử dụng các hiệu ứng để nổi tiếng trên thị trường, Tăng Nhật Tuệ đi bằng thực lực và một khả năng âm nhạc, kĩ năng đào tạo bài bản.

Sự trở lại của Phương Thanh với Bài hát yêu thích tháng 6 cùng ca khúc “Lời chưa nói”, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình đã thực sự gây bất ngờ với khán giả. Nếu như “Quay về đây” là một ca khúc Rock dữ dội, “cháy” hết mình, không luyến láy ngân nga, làm cho người xem bất ngờ bởi vẻ "phá cách" của một tính cách "nổi loạn" trẻ trung và bạo liệt thì “Lời chưa nói” lại nói về một câu chuyện khác.

“Lời chưa nói” đã diễn tả được một Phương Thanh với giọng khàn đặc trưng chất chứa cái nồng đượm thấm thía, cái chân thật đến say lòng cùng cái hồn nhiên như lửa cháy. Với sự giản dị, chân thành mỗi khi cất tiếng hát, Phương Thanh dễ dàng chinh phục được mọi khán giả, kể cả những người khó tính nhất.

Phải gọi bằng hai chữ “nổi loạn” trong Bài hát yêu thích tháng này là Thái Thuỳ Linh với ca khúc viết theo dòng nhạc cánh mạng mang tên “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Sự xuất hiện của cô ca sĩ có cá tính mạnh Thái Thùy Linh đã tiếp tục hâm nóng bầu không khí sôi động cho liveshow Bài hát yêu thích tháng 6.

Ngay từ khi còn nằm trên Bảng đề cử, ca khúc “Hò kéo pháo” được hát theo phong cách rock máu lửa của Thái Thùy Linh đã trở thành tiết mục được nhiều khán giả đón đợi nhất.

Ca khúc cuối cùng xuất hiện trong liveshow 6 lần này là “Vì em rất cần anh” do ca sĩ Nguyệt Ánh thể hiện. Tuy không nằm trong Top 12 ca khúc có lượt nghe cao nhất trên Bảng đề cử nhưng với 20 bình chọn, “Vì em rất cần anh” của ca sĩ Nguyệt Ánh lại giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các ca khúc nhận được đánh giá cao nhất của Hội đồng tuyển chọn.

Nhạc sĩ Lê Quang và Võ Thiện Thanh đã dành 5 bình chọn cho ca khúc này. Ca sĩ Nguyệt Ánh cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm lý tự tin và tinh thần cống hiến hết mình cho khán giả khi biểu diễn trong Liveshow 6 “Bài hát yêu thích”.

“Bài hát yêu thích” tháng 6 sẽ truyền hình trực tiếp vào 21h20 ngày Chủ nhật (3/6) trên VTV3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên