Hoa anh đào Nhật Bản lại khoe sắc tại Hà Nội

Những bông hoa anh đào tươi từ đất nước mặt trời mọc lại khoe sắc tại Thủ đô Hà Nội trong lễ hội Genki Nhật Bản khai mạc sáng 16/4

Lễ hội Genki năm nay có chủ đề “Vì một Nhật Bản thân thương” do Quỹ văn hóa Nhật Bản, Hiệp hội Hoa anh đào, Hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật đồng tổ chức nhằm sẻ chia với người dân Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề do động đất, sóng thần tháng 3 vừa qua. Đây cũng là một hoạt động tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, hướng đến kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt- Nhật (1973-2013).

Trong lễ hội có rất nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng của đất nước Nhật Bản như múa Yosakoi, biểu diễn Cosplay hay nghệ thuật gấp giấy Origami.

Ngoài ra các loại hình nghệ thuật của Việt Nam như múa rối, hát chèo… cũng góp mặt để giao lưu văn hóa giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng thân thiết.

So với năm 2010, lễ hội năm nay số lượng người đến xem ít hơn, tuy nhiên về sự trật tự và ý thức vệ sinh thì vượt trội.

Lễ hội Genki “Vì một Nhật Bản thân thương” diễn ra đến hết 17/4 tại Trung tâm Hội chợ, Triển lãm Việt Nam - Giảng Võ với những hoạt động trẻ trung, sôi động đặc trưng của lễ hội./.

Những bông hoa anh đào tươi đến từ đất nước mặt trời mọc

Một phụ nữ ghi lại vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng của Nhật Bản

Các bạn trẻ Việt Nam thích thú với trang phục Kimono của Nhật Bản

Vũ điệu Yosakoi của Xứ sở hoa anh đào

Đây là điệu múa truyền thống của Nhật Bản luôn đi kèm với lắc Naruko bằng gỗ

Những gian hàng ẩm thực mang phong cách Nhật

Mọi người tới tham dự lễ hội có thể mua với giá rất Việt Nam

Các món ăn đặc trưng của Nhật Bản xuất hiện ở đây

Năm nay những người đến tham dự lễ hội đều rất ý thức bảo vệ hoa cũng như môi trường. Nếu cứ
duy trì như vậy thì tới lễ hội sau những tấm biển như này sẽ không cần thiết nữa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên