Trường quân sự Quân khu 9 đảm bảo điều kiện tốt cho công dân trong khu cách ly

VOV.VN - Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Trường Quân sự Quân khu 9 đã có 3 đợt tiếp nhận với gần 1.000 công dân việt nam từ các nước ngoài về cách ly tập trung. Gần đây nhất, ngày 12/5, nhà trường đã tiếp nhận 195 công dân về từ Australia.

Đại tá Phạm Quang Dự, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 9 cho biết, sau khi nhận được chỉ thị tiếp nhận công dân của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 9, nhà trường đã làm mọi công tác chuẩn bị như: Thành lập các tổ, đội phục vụ; sửa chữa lại các khu nhà ở, thay mới, bổ sung các thiết bị điện, nước; phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác tiếp nhận, phục vụ công dân.

Nhà trường, đã lắp đặt hệ thống camera quan sát tại 22 vị trí trong khu cách ly, do Ban Giám hiệu và một bộ phận chỉ huy trong khu cách ly điều hành. Nhờ sự chủ động, tích cực đó, công tác phục vụ cho đến thời điểm này đều rất thuận lợi.

Đại tá Phạm Quang Dự cho biết: “So với 2 đợt trước có sự tiến bộ và công tác tổ chức, chuẩn bị rất chặt chẽ… hệ thống doanh trại chúng tôi đã sửa sang lại trước đó một tháng, tất cả các hệ thống điện nước làm lại… tổ chức lắp đặt camera theo quy định của ban phòng, chống dịch trung ương”.

Được biết, hàng ngày, các thành viên trong tổ nấu ăn phải thức dậy từ rất sớm, làm mọi công tác chuẩn bị. Từ khâu tiếp nhận nhu yếu phẩm, chế biến thực phẩm, chia khẩu phần và chuyển thức ăn vào khu cách ly phải làm sao cho kịp thời gian. Nhiều thành viên trong tổ phải làm việc trong điều kiện thời tiết nóng nực, oi bức, tuy nhiên, không một ai kêu than. Tất cả đều hăng hái phục vụ, mục đích là làm sao cho bà con được ăn những bữa cơm ngon.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hạnh, Nhân viên quản lý tiểu đoàn 2, Trường quân sự Quân khu 9 chia sẻ: “Từ 2 giờ sáng chúng tôi đã dậy chuẩn bị, ngày 3 buổi đảm bảo cơm chín, nước sôi, đảm bảo ăn uống đạt chất lượng, có chị em con còn nhỏ, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hăng hái phục vụ rất nhiệt tình. mục đích cuối cùng là làm sao bà con được ăn những bữa cơm ngon”.

Mặc dù đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng với tinh thần tất cả vì sức khỏe cộng đồng, nhà trường đã bảo đảm những điều kiện tốt nhất để bà con yên tâm. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Liên Phương, Nhân viên Phòng chính trị, Trường quân sự Quân khu 9 cho biết, Tổ phục vụ nấu ăn đều là cán bộ, giáo viên thuộc các khoa, phòng, ban, nhiều người có con còn nhỏ. Tuy nhiên, xác định, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng mọi người đều cố gắng bảo đảm những điều kiện tốt nhất để bà con yên tâm. Ai cũng cảm thấy ấm lòng khi được các công dân khen nấu ăn ngon, lại chu đáo tận tình phục vụ.

“Có 8 người ăn chay trường nên phải nấu món chay cho bà con. Anh em phục vụ nấu ăn cho bà con cách ly là các cán bộ, giáo viên của các khoa, phòng, ban tăng cường. Khi được khen như vậy, anh em phấn khởi lắm, cố gắng phục vụ”, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Liên Phương nói.

Đây là lần thứ 3 trường quân sự quân khu tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước tránh dịch Covid-19. Trong tổng số 195 công dân đợt này, có 89 công dân nam, 101 nữ và 5 trẻ em. Vào khu cách ly trong đơn vị quân đội, bà con được bố trí nơi sinh hoạt theo tiêu chuẩn như một “quân nhân”. Khi mới nghe qua điều này, không ít người đã lo ngại, cho rằng, sẽ không được thuận tiện và thoải mái như ở nhà. Tuy nhiên, khi được hỏi những người đang được cách ly tại đây thì họ đều rất vui vẻ và lạc quan.

Chị Trần Thị Kha, quê ở tỉnh Tây Ninh chia sẻ, khi chuẩn bị về nước chúng tôi khá lo lắng, chưa hình dung về điều kiện sinh hoạt trong khu cách ly ra sao. Nhưng khi vừa đặt chân về đây, chúng tôi không nghĩ điều kiện sinh hoạt lại tốt như vậy, không gian sạch sẽ, thoáng mát, ngày nào cũng được kiểm tra sức khỏe ít nhất 2 lần; mỗi bữa ăn lại có nhiều món đầy đủ dinh dưỡng. 

“Lúc đầu có phần lo lắng, nhưng khi về đến đây tôi thấy điều kiện như vậy rất là tuyệt vời. Các cán bộ, chiến sĩ ở phía trong khu vực này thường hay hỏi thăm, rồi công tác phục vụ rất tốt”, chị Kha cho hay.

Theo những người dân được cách ly tại đây, ngoài việc được cán bộ hướng dẫn về các quy định trong khu cách ly, ngày 2 lần, sáng và chiều, người dân được tuyên truyền về thông điệp 5K của Bộ y tế trên loa phát thanh. Đặc biệt, những người trong khu cách ly phải mang khẩu trang, khoảng cách hơn 3 mét giữa giường với giường, phòng với phòng; không tụ tập đông người như nói chuyện, uống trà…thực hiện tốt việc khử khuẩn, thực hiện việc khai báo y tế…

Chị Đoàn Thị Huỳnh Như quê ở tỉnh Đồng Nai cho biết: “Về đây tôi thấy rất hài lòng, không gian thoáng, sạch sẽ; vệ sinh y tế sát khuẩn thường xuyên; các món ăn đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh xung quanh cũng rất tốt”.

Đợt bùng phát dịch bệnh trong giai đoạn này được xem là rất cam go và khó khăn, phức tạp. Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, công nhân viên Trường quân sự nói riêng, LLVT Quân khu 9 nói chung; sự đồng lòng, trách nhiệm trong phòng ngừa dịch bệnh của mỗi công dân Việt Nam là điều cần thiết để góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: Người nhập cảnh đổ về đông, các khu cách ly tập trung ở TP Hà Tiên quá tải
Kiên Giang: Người nhập cảnh đổ về đông, các khu cách ly tập trung ở TP Hà Tiên quá tải

VOV.VN - Với khả năng tiếp nhận của các khu cách ly hiện tại và tình hình lượng người về Hà Tiên như dự báo thì đến ngày 6/6, các khu cách ly tại Hà Tiên sẽ không còn đủ khả năng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung theo quy định.

Kiên Giang: Người nhập cảnh đổ về đông, các khu cách ly tập trung ở TP Hà Tiên quá tải

Kiên Giang: Người nhập cảnh đổ về đông, các khu cách ly tập trung ở TP Hà Tiên quá tải

VOV.VN - Với khả năng tiếp nhận của các khu cách ly hiện tại và tình hình lượng người về Hà Tiên như dự báo thì đến ngày 6/6, các khu cách ly tại Hà Tiên sẽ không còn đủ khả năng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung theo quy định.

Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19
Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Dự kiến tại quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) sẽ có 4 khu cách ly tập trung được thành lập với khoảng 450 chỗ.

Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19

Cần Thơ chuẩn bị thêm nhiều khu cách ly tập trung ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Dự kiến tại quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) sẽ có 4 khu cách ly tập trung được thành lập với khoảng 450 chỗ.

"Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung"
"Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung"

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, các khu cách ly tập trung tại Bắc Ninh cần bảo đảm cách ly đúng quy định, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng.

"Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung"

"Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung"

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, các khu cách ly tập trung tại Bắc Ninh cần bảo đảm cách ly đúng quy định, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng.