Hoa Tết

Chợ hoa năm nay đem đến cho người chơi hoa nhiều điều bất ngờ khi được thưởng thức nhiều loại hoa mới được chuyển từ Đà Lạt ra.

Trong không khí se lạnh của mùa xuân, từ trước Tết cả tháng, những vùng hoa nổi tiếng của Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Quảng Bá đã đua nhau khoe sắc hương. Tại các siêu thị hoa lớn ở Hà Nội cũng không kém phần sôi động, với phong phú các loại hoa trong nước và nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu chơi hoa Tết của người dân...

Tràn ngập hoa Tết

Trong những ngày Tết cổ truyền, ngoài bánh chưng, mâm cỗ cúng ông bà, tổ tiên thì không thể thiếu hoa và cây cảnh. Bởi lẽ, nó không chỉ tạo sự tươi mới, mà còn tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm, khát vọng về một năm mới của người chơi hoa. Năm nay, những loại hoa truyền thống thường được cắm trong dịp Tết như: cúc, lay-ơn, thủy tiên, đồng tiền… trên thị trường khá dồi dào.

Nếu như trận lụt lịch sử năm 2008 ảnh hưởng lớn đến nguồn cung ứng hoa cho thị trường Hà Nội dịp Tết thì năm nay, trên những cánh đồng hoa, cây cảnh nổi tiếng như: Tây Tựu, Quảng Bá… đâu đâu cũng thấy người dân đang tất bật tỉa tót, chăm sóc, phấn khởi xuất những chuyến hàng đầu tiên phục vụ Tết. Vùng đất Tây Tựu - nơi có truyền thống cung cấp hoa cho Thủ đô, năm nay có 300ha trồng hoa, chiếm 84,6% diện tích đất canh tác toàn xã. Cả xã có 2.700 hộ thì đến 95% số hộ tham gia trồng hoa.

Thị trường hoa Tết năm nay khá phong phú

Tết năm nay, Tây Tựu đã giảm bớt 50% diện tích trồng hoa hồng và thay vào đó là trồng những loài hoa có giá trị kinh tế cao hơn như: ly, thạch thảo, đồng tiền, vàng anh, loa kèn và cúc. Ông Đỗ Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Tựu cho biết, trong dịp Tết năm nay sẽ có nhiều loại hoa phong phú, các loài hoa truyền thống như hoa hồng, lay-ơn, cúc, thạch thảo vẫn chiếm chủ đạo. Theo các chủ vườn thì nếu thời tiết vẫn cứ tiếp tục se lạnh đến Tết thì khả năng cung cấp hoa Tết cho thị trường Hà Nội sẽ dồi dào và phong phú.

Năm nay hoa ly không chỉ có vàng, trắng, hồng mà có thêm một số màu sắc lạ như màu đỏ sẫm, màu tím hồng. Hoa rum của Đà Lạt không chỉ có màu trắng truyền thống mà nay có thêm màu vàng, màu đỏ sẫm vô cùng nổi bật. Tuy nhiên, năm nay hoa Đà Lạt có thể sẽ khan vì vừa qua tập trung khá nhiều để phục vụ cho các lễ hội hoa. Giá các loại hoa ly, hoa hồng đã tăng.

Hoa ngoại át hoa nội

Xu hướng chơi hoa ngày Tết của người dân ngày càng đa dạng, yêu cầu ngày càng cao, nắm bắt nhu cầu đó, nhiều người kinh doanh hoa đã nhập về nhiều loại hoa quý. Chính vì vậy, hoa trong nước phải cạnh tranh khốc liệt với các loại hoa ngoại nhập vừa phong phú về chủng loại, vừa đa dạng về giá cả được nhập từ Thái Lan, Singapore, Hà Lan, nhưng chiếm nhiều nhất vẫn là hoa nhập từ Trung Quốc.

Theo kinh nghiệm của những người chăm sóc hoa lan thì lan nội địa thường bền hoa hơn, dễ nở hơn so với hoa nhập ngoại, vì hoa nhập bị thay đổi nhiệt độ liên tục do phải vận chuyển đường dài nên sẽ khó bền, thậm chí nụ không nở được. Hoa lan nên để ở nhiệt độ 20 - 250C là tốt nhất. Gốc cây lan nếu khô thì mới tưới nước, còn đã ẩm mà cứ tưới nhiều sẽ khiến cho gốc hỏng./.

Một trong những dòng hoa đài các cao sang mà vài năm trước chủ yếu đều nhập ngoại từ Đài Loan, Singapore là hoa lan thì nay đã được trồng nhiều trong nước, đặc biệt là ngay tại Hà Nội. Đó là dòng lan cattleya có xuất xứ từ Nam Mỹ, Hà Lan và đã được nhiều người trong Hội Hoa lan Hà Nội cấy ghép thành công với những cái tên như: Tainan city (lan Tướng quân), ChiaLin (lan Bao Thanh Thiên), California Girl, Macao và Sangob Gold, lan mắt vàng Tây Ban Nha và Trấn Vũ… Anh Nguyễn Huy Hoàng, nhân viên Vườn Hoàng Lan, 236 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ cho biết: “Cửa hàng chuyên cung cấp các loại hoa lan, chủ yếu là lan Hồ Điệp. Hiện nay, chúng tôi có 2 trung tâm trồng hoa ở Đông Anh và Mộc Châu với diện tích hơn 20ha để đáp ứng nhu cầu chơi hoa của khách. Giá cả hoa phục vụ Tết của chúng tôi sẽ ổn định, dù có “cháy” hàng”.

Nhiều siêu thị hoa lớn ở Âu Cơ, Quảng Bá (Hà Nội) tập trung nhập khẩu nhiều loại hoa ngoại đẹp, giá khá cao nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Chủ Siêu thị hoa Mạnh Thắng, Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ cho biết: “Cửa hàng nhập đến 90% là loại hoa của Trung Quốc trong đó chủ yếu là địa lan. Từ mồng 10 - 15 tháng 12 Âm lịch, các loại hoa sẽ được ồ ạt đưa về. Tết năm ngoái, lan Hồ Điệp cháy hàng, nên năm nay nhập nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.