Hoàn thành giai đoạn 2 tu bổ di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Nhóm tháp G nằm trong Khu di tích Mỹ Sơn, gồm 5 tháp bị hư hỏng nặng

>>Khởi công dự án tu bổ khu di tích Trung Trung bộ - Nước Oa

Theo thông báo của Văn phòng UNESCO Hà Nội, việc tu bổ nhóm tháp G (giai đoạn II) trong khuôn khổ Dự án bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam), có sự hợp tác thực hiện giữa 3 bên (Việt Nam, UNESCO và Italy) nhằm bảo tồn những giá trị tiêu biểu của mô hình đền tháp Chăm, đã hoàn thành.

 Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn

Năm 2003, Tổ chức UNESCO thông qua Quỹ Lerici Foundation thuộc Đại học Bách khoa Milan, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH,TT&DL Việt Nam) tiến hành tu bổ nhóm tháp G giai đoạn I.

Giai đoạn II tiếp tục được triển khai thực hiện từ năm 2007 đến nay. Trong quá trình trùng tu, các chuyên gia đã tìm ra cách thức sản xuất gạch Chăm, chất kết dính các viên gạch, thiết kế đường vào nhóm tháp G, xây dựng phương án thuyết minh di sản để chuẩn bị đón khách tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên