Hội chợ văn hóa, ẩm thực các nước ASEAN -Trung Quốc

VOV.VN - Hội chợ ASEAN-Trung Quốc là hoạt động thường niên nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các nước ASEAN tới người dân Trung Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN và 51 năm Ngày thành lập ASEAN, chiều 24/8 tại Bắc Kinh, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc đã tổ chức Hội chợ văn hóa, ẩm thực các nước ASEAN -Trung Quốc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp cùng Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Trần Đức Hải, đại diện các đại sứ quán ASEAN và những diễn viên ASEAN, Trung Quốc. 

Tham gia Hội chợ có đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Bắc Kinh, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các tổ chức hữu nghị và nhiều cơ quan, tổ chức của Trung Quốc. Đoàn Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Trần Đức Hải đã đánh giá cao những thành tựu của ASEAN, đặc biệt là việc xây dựng Cộng đồng ASEAN; nhấn mạnh những phát triển tích cực trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc trong 15 năm qua, quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN đã được nâng lên tầm cao mới, hai bên đã nhất trí với tầm nhìn quan hệ đối tác Trung Quốc-ASEAN cho 15 năm tới.

Trung tâm ASEAN-Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy những hợp tác thực tiễn, tạo diễn đàn cho các hoạt động tương tác Trung Quốc-ASEAN, trong đó có các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết về ASEAN ở Trung Quốc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi trò chuyện với Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Trần Đức Hải.

Hội chợ ASEAN-Trung Quốc là hoạt động thường niên do Trung tâm ASEAN-Trung Quốc tổ chức nhằm giới thiệu những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của các nước ASEAN tới người dân Trung Quốc.

Ban tổ chức mong muốn, thông qua những hoạt động văn hóa với quy mô vừa phải như thế này sẽ tăng cường quan hệ gắn kết giữa các Cơ quan đại diện ASEAN ở Bắc Kinh. Tham dự chương trình, các quan khách và người dân Trung Quốc được chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa, những bức tranh phong cảnh tiêu biểu của các nước ASEAN cũng như được thưởng thức những món ăn sản vật do Đại sứ quán các nước ASEAN tại Bắc Kinh chuẩn bị./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0
ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN- Hội thảo ASEAN 4.0 nhận định, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với 630 triệu người, 260 triệu người thường xuyên truy cập Internet.

ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0

ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN- Hội thảo ASEAN 4.0 nhận định, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với 630 triệu người, 260 triệu người thường xuyên truy cập Internet.

ASEAN phát huy tự cường để không tụt hậu trong cách mạng 4.0
ASEAN phát huy tự cường để không tụt hậu trong cách mạng 4.0

VOV.VN - Để không bị bỏ lại phía sau trong CMCN 4.0, ASEAN đang phát huy tính tự cường, tìm hướng đi và giải pháp mới thích ứng và phát triển thịnh vượng...

ASEAN phát huy tự cường để không tụt hậu trong cách mạng 4.0

ASEAN phát huy tự cường để không tụt hậu trong cách mạng 4.0

VOV.VN - Để không bị bỏ lại phía sau trong CMCN 4.0, ASEAN đang phát huy tính tự cường, tìm hướng đi và giải pháp mới thích ứng và phát triển thịnh vượng...

Lãnh đạo nhiều nước khẳng định dự Hội nghị WEF-ASEAN 2018 tại Hà Nội
Lãnh đạo nhiều nước khẳng định dự Hội nghị WEF-ASEAN 2018 tại Hà Nội

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải tạo nên một ấn tượng Việt Nam với toàn cầu và khu vực thông qua WEF-ASEAN lần này.

Lãnh đạo nhiều nước khẳng định dự Hội nghị WEF-ASEAN 2018 tại Hà Nội

Lãnh đạo nhiều nước khẳng định dự Hội nghị WEF-ASEAN 2018 tại Hà Nội

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải tạo nên một ấn tượng Việt Nam với toàn cầu và khu vực thông qua WEF-ASEAN lần này.

Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN
Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện nay giá thuốc của Việt Nam vẫn cao hơn 1 nước ASEAN, đồng thời yêu cầu phấn đấu giá thuốc thấp nhất khu vực.

Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN

Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện nay giá thuốc của Việt Nam vẫn cao hơn 1 nước ASEAN, đồng thời yêu cầu phấn đấu giá thuốc thấp nhất khu vực.