Hội “háng tán” Trà Lĩnh (Cao Bằng)

VOV.VN -Ngày 2/4 (tức 14/2 âm lịch), lễ hội Háng Tán (chợ xuân) đã diễn ra tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh
 

Lễ hội Háng Tán trước đây là một lễ hội cổ truyền của nhân dân các dân tộc sinh sống tại thị trấn Hùng Quốc.


Múa "Gặp nhau giữa rừng mơ" 
Theo những người cao tuổi kể lại, lễ hội Háng Tán hay còn gọi Háng Hín xuất phát từ lễ hội đền thờ Nông Thống Lang, với mục đích cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, buôn bán thuận lợi. Trước, lễ hội thường được tổ chức vào ngày 9/3 âm lịch hằng năm, sau này tổ chức vào ngày 2/2 âm lịch trùng với Lễ tế thần (hay còn gọi là lễ cầu mật) và đến nay lễ hội được tổ chức trùng với ngày chợ phiên của địa phương.

Ông Hoàng Mai Hải, Chủ tịch UB MTTQ xã Hùng Quốc cho biết:  “Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích giúp người dân hiểu biết và giữ gìn văn hóa truyền thống, cũng là dịp để nhân dân trong vùng giao lưu và gặp gỡ đầu xuân”.

Lễ hội gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức tại đền thờ Nông Thống Lang, bắt đầu bằng nghi thức tế thần hay còn gọi là lễ cầu mật. 

Phần hội với các trò chơi dân gian mang tính cộng đồng; chương trình giao lưu văn nghệ; thi đấu thể thao giữa các đội bóng rổ, bóng đá của huyện Trà Lĩnh với huyện Quảng Uyên và trấn Long Bang, huyện Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hội thi diễn ra sôi nổi thu hút nhiều người xem. 

Đại diện Trấn Long Bang huyện Tịnh Tây, Tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tặng quà

 
  Hát phong rư
Hát lượn 

Múa mừng hội xuân
  Giao lưu bóng rổ với Trấn Long Bang
 
  Trò chơi đẩy gậy truyền thống
  Tung còn
 
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng vào Top 5 điểm đi bộ khám phá hàng đầu Đông Nam Á
Cao Bằng vào Top 5 điểm đi bộ khám phá hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Theo SkyScanner, vùng xa xôi và hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam như Cao Bằng sẽ là điểm trekking tuyệt vời.

Cao Bằng vào Top 5 điểm đi bộ khám phá hàng đầu Đông Nam Á

Cao Bằng vào Top 5 điểm đi bộ khám phá hàng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Theo SkyScanner, vùng xa xôi và hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam như Cao Bằng sẽ là điểm trekking tuyệt vời.

Cao Bằng: Hội thi bò đẹp và bò chọi Hà Quảng
Cao Bằng: Hội thi bò đẹp và bò chọi Hà Quảng

VOV.VN -Đây là năm thứ 9 huyện Hà Quảng tổ chức Hội thi Bò đẹp và chọi bò.

Cao Bằng: Hội thi bò đẹp và bò chọi Hà Quảng

Cao Bằng: Hội thi bò đẹp và bò chọi Hà Quảng

VOV.VN -Đây là năm thứ 9 huyện Hà Quảng tổ chức Hội thi Bò đẹp và chọi bò.

Triển lãm tranh vẽ trên giấy vỏ cây của dân tộc Tày, Nùng
Triển lãm tranh vẽ trên giấy vỏ cây của dân tộc Tày, Nùng

VOV.VN -Chiều 25/8, tại Hà Nội diễn ra khai mạc triển lãm “Đáy sóng”của họa sĩ Trang Thanh Hiền.

Triển lãm tranh vẽ trên giấy vỏ cây của dân tộc Tày, Nùng

Triển lãm tranh vẽ trên giấy vỏ cây của dân tộc Tày, Nùng

VOV.VN -Chiều 25/8, tại Hà Nội diễn ra khai mạc triển lãm “Đáy sóng”của họa sĩ Trang Thanh Hiền.

Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn
Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn

VOV.VN -Các nghi thức, phong tục tại buổi tái hiện ngày Tết của đồng bào Tày Lạng Sơn thể hiện quan niệm về sự hiếu lễ trong gia đình, mến khách của gia chủ.

Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn

Tái hiện Tết Nguyên Đán của người Tày, Lạng Sơn

VOV.VN -Các nghi thức, phong tục tại buổi tái hiện ngày Tết của đồng bào Tày Lạng Sơn thể hiện quan niệm về sự hiếu lễ trong gia đình, mến khách của gia chủ.

Độc đáo phong tục đón Tết của người Tày ở Lạng Sơn
Độc đáo phong tục đón Tết của người Tày ở Lạng Sơn

VOV.VN -Mùa xuân đang về với đất trời và con người Xứ Lạng, mang theo hương sắc của núi rừng và tình cảm con người nơi biên cương Tổ quốc.

Độc đáo phong tục đón Tết của người Tày ở Lạng Sơn

Độc đáo phong tục đón Tết của người Tày ở Lạng Sơn

VOV.VN -Mùa xuân đang về với đất trời và con người Xứ Lạng, mang theo hương sắc của núi rừng và tình cảm con người nơi biên cương Tổ quốc.