Hội nghị Âm nhạc truyền thống quốc tế

Hội nghị Âm nhạc truyền thống quốc tế với sự có mặt của hai nhóm nghiên cứu "Âm nhạc và các dân tộc thiểu số", "Âm nhạc dân tộc học ứng dụng" diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20-30/7.

Gần 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhạc sĩ, nhà sưu tầm, biểu diễn, sư phạm âm nhạc...đến từ 30 quốc gia đại diện khắp 5 châu đem đến hội nghị 70 báo cáo khoa học trình bày tại hai phiên họp của nhóm "Âm nhạc và các dân tộc thiểu số", "Âm nhạc dân tộc học ứng dụng".

"Âm nhạc dân tộc học ứng dụng" là một cách tiếp cận được định hướng bởi các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội; hướng tới việc giải quyết các vấn đề cụ thể, thực hiện công việc trong và ngoài những bối cảnh học thuật điển hình; ủng hộ việc sử dụng kiến thức âm nhạc dân tộc trong việc gây ảnh hưởng đến sự tương tác xã hội và tiến trình thay đổi văn hóa.

Đây là dịp để các nhà nghiên cứu âm nhạc, các nhà quản lý văn hóa và nghiên cứu Việt Nam được tiếp cận, trao đổi, chia sẻ thông tin với các đồng nghiệp quốc tế; đây cũng là một hoạt động âm nhạc có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và Viện Âm nhạc Việt Nam tròn 60 tuổi.

Hôm nay 23/7, Hội nghị dành riêng ngày họp với chủ đề Việt Nam. Các báo cáo khoa học tập trung vào một số chủ đề chính như: Âm nhạc và các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; một số vấn đề bảo tồn âm nhạc cổ truyền; đời sống âm nhạc, truyền dạy và các hoạt động.

Hội nghị âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam lần này khẳng định một thời kỳ mới, một giai đoạn phát triển mới của giới âm nhạc Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.