Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc

Sáng nay (26/11), tại Hà Nội,Viện ngôn ngữ học tổ chức Hội thảo “Chính sách của Đảng và Nhà nước về ngôn ngữ học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Tại Hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Vị thế của tiếng Việt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Vấn đề bảo vệ, phát triển và hiện đại hoá tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ quốc gia; Mối quan hệ giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Vai trò và chức năng của ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Toàn cầu hóa và vấn đề sử dụng, dạy- học ngoại ngữ ở Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu dự hội thảo cho rằng: kinh tế xã hội của nước ta còn  nhiều khó khăn, nhiều vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí của đồng bào còn thấp nên việc nắm và sử dụng tiếng Việt còn yếu. Nhiều vùng dân tộc thiểu số, nhất là nơi xa xôi, tiếng Việt vẫn chưa thông dụng.

Ông Nguyễn Đức Tồn, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học nêu ý kiến: “Nhà nước cần có  chính sách cụ thể và phát triển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cần quan tâm đặc biệt đến các ngôn ngữ nhỏ đang dần bị tiêu vong, xây dựng chữ viết la tinh hóa trước hết cho những ngôn ngữ chưa có chữ viết nhưng có người nói đông và có thể trở thành ngôn ngữ vùng; giảng dạy các ngôn ngữ các dân tộc thiểu số theo chế độ song ngữ. Nhà nước cần sớm nghiên cứu về bộ luật về ngôn ngữ, trong đó cần quy định rõ vị thế của mỗi ngôn ngữ trong hệ thống giao tiếp của cộng đồng người Việt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.