Hội thảo về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Xây dựng ngành công nghiệp văn hóa là một trong những chiến lược phát triển văn hóa mũi nhọn của các nước phát triển trong bối cảnh nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và các thể chế kinh tế thị trường.
Lần đầu tiên một cuộc hội thảo về "Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp" được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 30/8 tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.
Xây dựng ngành công nghiệp văn hóa là một trong những chiến lược phát triển văn hóa mũi nhọn của các nước phát triển trong bối cảnh nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và các thể chế kinh tế thị trường. Việc phát triển đem lại cách tiếp cận mới về những vấn đề phát triển văn hóa - nghệ thuật, dựa trên các tiềm năng trí tuệ, khoa học công nghệ nhằm phát triển văn hóa - nghệ thuật có giá trị gia tăng lớn. Cách làm này không những được lưu giữ và phổ biến rộng hơn trong đời sống xã hội mà còn mang lại những giá trị kinh tế lớn.
Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ khái niệm về công nghiệp văn hóa, về nhận thức và chính sách phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam cũng như các chính sách hỗ trợ cho sự sáng tạo trong công nghiệp văn hóa. Về định hướng của sự phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lưu Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam nêu ý kiến: “Công nghiệp văn hóa là nói tới 1 qui trình sản xuất, từ ý tưởng văn hóa người ta có qui trình sản xuất, ví dụ như tổ chức Festival Huế chẳng hạn. Việc xây dựng công nghiệp văn hóa không mâu thuẫn với việc bảo tồn nền văn hóa Việt Nam, vì nếu chúng ta có ý tưởng tốt, lại tổ chức xây dựng sản xuất, quảng bá tốt, sẽ có được hiệu quả tốt hơn...”./.