Hội Xuân Thăng Long - Hà Nội ngàn năm bên hồ Gươm
Sáng 20/2 (tức mùng 7 Tết), tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Thăng Long - Hà Nội 2010 với chủ đề “Khí phách Thăng Long - Hồn thiêng sông núi”.
Dù thời tiết giá lạnh, từ sáng sớm người dân Thủ đô đã tập trung về khu vực Hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị khai hội Xuân Thăng Long. Đúng 9 giờ tiếng trống khai hội rền vang. Trước giờ khai Hội, Lãnh đạo thành phố, các đại biểu và nhân dân Thủ đô đã dâng hương trước Tượng đài Lý Thái Tổ, tưởng nhớ vị vua có công khai sáng Kinh đô Thăng Long.
Lễ hội gồm 3 phần. Phần 1: “Thăng Long hồn Việt ngàn năm” với Hội Trống, Hội Chiêng mở màn hội Xuân; sau đó là các tiết mục dân gian về hổ - biểu tượng năm Canh Dần. Phần 2: Lễ tế và dâng hương, tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ và tiền nhân cùng màn biểu diễn múa rồng “Thăng Long khánh hội”…
Phần 3 mang tên “Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh” và “Thăng Long – Hà Nội nghìn năm tuổi hướng tới tương lai”, thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Long – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Lễ hội này là một sự kiện văn hoá lớn, có ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần đồng thời tạo không khí tươi vui, phấn khởi, động viên cán bộ và nhân dân ra sức thi đua, lao động, học tập, lập nhiều thành tích thiết thực hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đồng thời quảng bá hình ảnh của một Hà Nội- Thủ đô anh hùng, thành phố vì hoà bình, về người Hà Nội văn minh, hào hoa phong nhã và mến khách” .
Lễ hội xuân Hà Nội tổ chức vào sáng mùng 7 Tết là khởi đầu cho các lễ hội xuân được tổ chức tại các quận, huyện trong toàn thành phố Hà Nội./.