Hơn 1.000 võ sinh tham gia hội diễn Lân-Sư-Rồng 2018 ở Bà Rịa Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều 1/1, Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai mạc Hội diễn Lân - Sư - Rồng tỉnh BRVT mở rộng chào đón năm 2018. 

Hội diễn năm nay quy tụ hơn 1.000 võ sinh đến từ 43 đoàn Lân - Sư - Rồng của các tỉnh thành như Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Long An và TP Hồ Chí Minh, trong đó BRVT là địa phương có số đoàn tham gia nhiều nhất với 22 đoàn và gần 600 võ sinh.

Hội diễn năm nay quy tụ hơn 1.000 võ sinh đến từ 43 đoàn Lân - Sư - Rồng của các tỉnh thành.

Dự hội diễn các đội phải  tham dự các nội dung như: diễu hành trên quãng đường dài 3 km, biểu diễn Mai Hoa Thung, Lân Địa Bửu, Múa Rồng và biểu diễn võ cổ truyền.

Hội diễn là dịp để người dân địa phương và du khách thưởng thức hoạt động giàu bản chất văn hóa, bản sắc dân tộc nhân dịp đón năm mới.

Theo ban tổ chức, hội diễn là dịp để người dân địa phương và du khách thưởng thức hoạt động giàu bản chất văn hóa, bản sắc dân tộc nhân dịp đón năm mới; đóng góp vào việc bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hóa của các tỉnh thành trong khu vực, qua đó khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bộ môn Lân – Sư – Rồng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Múa lân dạo - nghề 'hot' hái ra tiền dịp đầu năm mới
Múa lân dạo - nghề 'hot' hái ra tiền dịp đầu năm mới

VOV.VN - Múa lân không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là nghề hái ra tiền vào mỗi dịp lễ, Tết.

Múa lân dạo - nghề 'hot' hái ra tiền dịp đầu năm mới

Múa lân dạo - nghề 'hot' hái ra tiền dịp đầu năm mới

VOV.VN - Múa lân không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là nghề hái ra tiền vào mỗi dịp lễ, Tết.