Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng trước trận bóng lịch sử

VOV.VN - Sân vận động Eden Park tại thành phố Auckland, New Zealand sẽ là một địa điểm đáng ghi nhớ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận bóng lịch sử đầu tiên tại Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới.

Hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên trong khuôn khổ Vòng chung giải Vô địch bóng đá nữ FIFA World Cup Nữ 2023. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Mỹ, đội đương kim vô địch và đứng đầu trong bảng xếp hạng các đội bóng. Đây sẽ là một trận bóng có nhiều thử thách song các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã sẵn sàng. 

Sân vận động Eden Park tại thành phố Auckland, New Zealand sẽ là một địa điểm đáng ghi nhớ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận bóng lịch sử đầu tiên tại Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua, HLV Mai Đức Chung chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu tiên đội bóng đá nữ Việt Nam được đá tại Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ. HLV Mai Đức Chung cho biết đội bóng sẽ thi đấu với tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đội bóng hàng đầu thế giới.

Đội trưởng bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như chia sẻ cá nhân cô và toàn đội đã trải qua hành trình khó khăn để đến được với Vòng chung kết bóng đá thế giới, vì vậy, toàn đội rất tự hào. Huỳnh Như khẳng định, toàn đội sẽ thi đấu hết sức để mang hình ảnh của Việt Nam và bóng đá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Huỳnh Như hy vọng hành trình này sẽ là nguồn cảm hứng để bóng đá nữ Việt Nam phát triển trong tương lai.

Về trận đấu ngày hôm nay, HLV Mai Đức Chung ví đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ như một ngọn núi mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt nên khẳng định đây là trận đấu rất khó khăn song đội tuyển Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý và thi đấu với tinh thần quyết tâm và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung cho biết mục tiêu toàn đội đặt ra trong trận gặp đội tuyển Mỹ là hạn chế bàn thua, hạn chế chấn thương. Tất nhiên, nếu ghi được bàn thắng thì sẽ là điều tuyệt vời.

Cộng đồng người Việt tại New Zealand hiện đang rất háo hức trước trận đấu ngày hôm nay và đang chuẩn bị để đến sân Eden Park cổ vũ cho các cô gái Việt Nam, trong đó có câu lạc bộ bóng đá Viet Brothers tại thành phố Auckland.

Một thành viên tích cực của đội bóng, anh Hoàng Tiến Dũng, giảng viên ĐH Công nghiệp Hà Nội, hiện đang sinh sống tại thành phố Auckland cho biết, các thành viên của đội đã đặt mua vé từ sớm và hôm nay đang chuẩn bị cùng với gia đình, bạn bè đến sân Eden Park cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Anh rất tự hào về các cô gái và có niềm tin mãnh liệt vào sự quyết tâm thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. 

Một thành viên khác của đội bóng Viet Brothers, anh Trần Mạnh Hùng cho biết, cũng như bao nhiêu người Việt Nam, anh tự hào về đội tuyển bóng đá nữ. Qua các trận đấu vừa qua thì có thể thấy các nữ cầu thủ Việt Nam thi đấu hết mình và luôn thể hiện tinh thần thể thao kiên cường, làm nên những điều bất ngờ là được tham dự Vòng chung kết World Cup 2023. Anh Hùng cảm thấy vô cùng vinh dự khi được cùng với gia đình và bạn bè đến xem các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu tại Vòng chung kết lần này và chúc các cầu thủ Việt Nam thi đấu hết mình và giành được kết qủa tốt nhất có thể.

Anh Nguyễn Trường Giang đang là kỹ sư xây dựng ở thành phố Auckland cũng rất tự hào khi được cùng với gia đình đến sân vận độngAuckland xem đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu. Anh chúc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu hết mình.

Bạn Nguyễn Đăng Phúc, sinh viên Đại học AUT cũng đang rất mong chờ được đi cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và hy vọng các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo của Việt Nam.

   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng động viên tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường dự World Cup 2023
Thủ tướng động viên tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường dự World Cup 2023

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tại Vòng chung kết World Cup 2023, các cô gái vàng Việt Nam tiếp tục chơi hết mình với trên 100% khả năng để đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Thủ tướng động viên tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường dự World Cup 2023

Thủ tướng động viên tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường dự World Cup 2023

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tại Vòng chung kết World Cup 2023, các cô gái vàng Việt Nam tiếp tục chơi hết mình với trên 100% khả năng để đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng trận giao hữu thứ hai ở Đức
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng trận giao hữu thứ hai ở Đức

VOV.VN - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng thứ hai trong chuyến tập huấn tại Đức khi vượt qua CLB Schott Mainz với tỷ số 2-0 vào chiều 15/6.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng trận giao hữu thứ hai ở Đức

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng trận giao hữu thứ hai ở Đức

VOV.VN - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng thứ hai trong chuyến tập huấn tại Đức khi vượt qua CLB Schott Mainz với tỷ số 2-0 vào chiều 15/6.

THACO thưởng nóng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng
THACO thưởng nóng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục để thưởng nóng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi "các cô gái vàng" xuất sắc giành HCV tại SEA Games 32.

THACO thưởng nóng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng

THACO thưởng nóng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục để thưởng nóng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi "các cô gái vàng" xuất sắc giành HCV tại SEA Games 32.