Kết thúc Liên hoan dân ca Việt Nam 2009 – khu vực Nam bộ
Đây là hoạt động văn hóa bổ ích nhằm tìm kiếm, phát hiện các làn điệu dân ca nguyên thể, mang tính đặc trưng vùng miền
Sau 3 đêm biểu diễn, tối 10/5, tại Trung tâm Văn hóa -Thông tin tỉnh Long An, đã bế mạc Liên hoan dân ca Việt Nam 2009 – Khu vực Nam bộ. 17 đoàn nghệ thuật dân ca trong khu vực Đông-Tây Nam bộ đã về dự Liên hoan với 48 tiết mục.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, Liên hoan dân ca lần này chú trọng đến những làn điệu dân ca nguyên thủy, vốn là thế mạnh của các tỉnh Nam bộ. Đây là hoạt động văn hóa bổ ích nhằm tìm kiếm, phát hiện các làn điệu dân ca nguyên thể, mang tính đặc trưng vùng miền để giới thiệu với khán giả cả nước qua các giọng hát dân ca đặc sắc. Làm sống lại những câu hò, câu hát của ông cha để lại trong quá trình dựng nước và giữ nước. Những làn điệu này chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước truyền dạy con cháu làm người người có ích cho đất nước.
Hầu hết những khúc ca đều biểu lộ rõ nét tính cách bộc trực, năng nổ, yêu đời, dí dỏm thuộc các dân tộc: Việt, Khmer, Chăm, Mạ… làm cho buổi diễn thêm nhiều sắc thái phong phú, đa dạng. Bên cạnh những tiết mục có sự đầu tư, có giọng hát hay theo phong cách dân gian, vẫn còn có một số tiết mục chưa hay theo đánh giá của Ban tổ chức.
Kết quả, Ban tổ chức trao 3 tác giả A cho các tiết mục: Liên khúc hò - hò mái ố, hò í khoan hò khoan của đoàn nghệ nhân TP. HCM, “Bóng dừa” của đoàn nghệ nhân Kiên Giang, Lý boọc boàng boang của đoàn nghệ nhân Long An. Ban tổ chức cũng đã trao 4 giải B; 7 giải C và 5 giải khuyến khích./.