Khai hội Đền Huyền Trân
Hoạt động này khởi đầu cho Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ- Huế 2012.
- Tưng bừng Lễ hội sông nước Đà Nông và đập Đồng Cam
- Sẽ thi cỗ cá tại Lễ hội Đền Trần (Thái Bình)
- Tưng bừng Lễ hội Sông nước Đà Nông
Hôm nay (31/1), tức ngày mồng 9 tháng giêng năm Nhâm Thìn, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc Lễ hội Đền Huyền Trân năm 2012.
Lễ hội Đền Huyền Trần năm 2012 mở đầu bằng chương trình nghệ thuật ca ngợi công đức của công chúa Huyền Trân trong việc mở mang bờ cõi nước nhà. Năm nay, ngoài Đại lễ cầu nguyện Quốc Thái dân an, Lễ hội “Tết Nguyên tiêu”, Lễ hội Đền Huyền Trân còn có các hoạt động như biểu diễn võ cổ truyền, trò chơi dân gian, cờ tướng, cờ người, hò giã gạo, hội thi vẽ tranh, viết thư pháp...Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân có công trong việc mở mang bờ cõi.
Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Ban điều hành Lễ hội Đền Huyền Trân năm 2012 cho biết: “Lễ hội Đền Huyền Trân là thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các bậc tiền nhân có công với đất nước trong đó có Huyền Trân công chúa là người đã có công mở mang bờ cõi cho đất nước. Còn đối với lớp trẻ, đây là môi trường để thế hệ trẻ đến nghiên cứu, tham quan”.
Mặc dù trời mưa, rét nhưng đông đảo người dân địa phương và du khách đã đến Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, tham gia lễ hội và thắp nén hương thành kính dâng lên Phật hoàng Trần Nhân Tông và Công chúa Huyền Trân. Đối với thế hệ trẻ, Lễ hội còn là dịp để họ hiểu thêm về lịch sử nước nhà.
Bạn Hồ Thị Tuyết Vân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bày tỏ: “Được tham dự lễ hội Huyền Trân năm nay em rất xúc động. Đối với em, không chỉ dịp này mà váo các ngày trong năm em thường cùng gia đình, bạn bè lên đây. Thông qua lễ hội này, lớp trẻ chúng em có dịp học hỏi về nền văn hóa của cha ông ta để lại”.
Lễ hội đền Huyền Trân năm 2012 diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Dự kiến năm nay, Lễ hội sẽ đón từ 30 – 50.000 lượt người đến tham quan./.