Khai hội Oóc om box

Sáng nay (2/11), tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Ngày hội văn hoá - thể thao dân tộc Khmer lần thứ 3 đã khai mạc.

Ngày hội có nhiều hoạt động như: đua ghe ngo, kéo co, giải bóng đá, bóng chuyền, giải Teakwondo và liên hoan văn nghệ, thả giàn Thuỷ Lục. Hơn 2.000 vận động viên, phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer tham gia thi đấu.

Trong ngày đầu tiên, ước tính đã có khoảng 200 lượt người từ các địa phương và các tỉnh bạn lân cận về tham dự lễ hội. Năm nay, ngày hội Văn hoá - thể thao – du lịch Khmer đã được nâng cấp trở thành lễ hội cấp tỉnh. Đây là dịp để đồng bào dân tộc Khmer giao lưu văn hoá, giới thiệu nét văn hoá đặc trưng với du khách gần xa. Qua đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer.

** Tại Sóc Trăng, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn trước sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm ngàn khán giả đến từ khắp nơi trong cả nước, 29 ghe Ngo nam và 9 ghe Ngo nữ đã hoàn thành 4 nội dung đua ở các cự ly khác nhau.

Kết quả cuối cùng như sau:

- Ở cự ly 600 mét nữ, có 9 ghe tranh tài, trong đó có 1 ghe của tỉnh Hậu Giang. Sau vòng loại, 4 ghe vào tranh thứ hạng, ghe chùa Tức Prây hạng 4, SomRong đạt hạng 3; ghe Đơmpo (LP) và ghe của đội Út Xi - Bưng Sa tranh vô địch, ở những mét cuối cùng, đội ghe Đơm Pô (huyện Long Phú) đã ghành chiến thắng giành chức vô địch.

- Cự ly 800 mét nam có 14 đội tranh tài chia làm 5 bảng lấy 6 đội vào tranh chung kết xếp hạng. Ghe Ngo chùa Kos Tung (huyện Cù Lao Dung) đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi giành chiến thắng trước một đội ghe mạnh là Trà Quýt (Châu Thành), đội ghe Ngo chùa Pô Thi Phrốp (huyện Kế Sách) giành hạng ba.

- Cự ly 1.000 mét nữ có 8 đội ghe tham gia. Đội ghe Ngo chùa Đơm Pô (huyện Long Phú) đã giành chức vô địch, ghe chùa SàLôn (huyện Mỹ Xuyên) đạt hạng nhì, đội ghe chùa Tức Prây (Long Phú) hạng 3, Sóc Vồ (TP.Sóc Trăng) đạt hạng tư.

- Hấp dẫn nhất trong cuộc đua là ở cự ly 1.200 mét nam với 29 đội ghe tranh tài, trong đó có 3 ghe của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Hậu Giang, còn lại 26 ghe của tỉnh Sóc Trăng. Sau 55 lượt trận từ vòng loại đến chung kết, các đội ghe mạnh trong những cuộc thi vài năm gần đây tiếp tục khẳng định vị trí trong làng đua ghe Ngo Sóc Trăng là Bốn Mặt, Kos Tung, Trà Quýt, Bâng Cro Chóp... đều là những đội ghe tranh tài ở những đợt đua cuối cùng. Kết quả không ngoài sự chờ đợi của người hâm mộ, đội ghe Ngo chùa Kos Tung của huyện Cù Lao Dung đã xuất sắc giành chức vô địch trong trận đua cuối cùng trước đội ghe chùa Bốn Mặt (vô địch năm 2008 và hạng nhì năm nay) của huyện Châu Thành. Đội ghe Ngo chùa Bâng Cro Chóp (huyện Long Phú) đạt hạng ba và ghe Ngo chùa Rạch Giồng (Cà Mau) đạt hạng tư.

Như vậy, ở nội dung đua ghe Ngo nam, đội ghe chùa Kos Tung đã giành cả 2 chức vô địch ở cự ly đua 800 mét và 1.200 mét trong khi đó, đội ghe Ngo nữ chùa Đờm Pô của huyện Long Phú cũng đã xuất sắc giành cả 2 chức vô địch ở 2 cự ly đua 600 mét và 1.000 mét.

Mùa lễ hội 0óc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2009 ở Sóc Trăng đã khép lại sau một tuần lễ hội với nhiều họat động sôi nổi, người dân Khmer lại trở về với ruộng, rẫy và công việc thường nhật của mình trong niềm vui về một lễ hội tổ chức vui tươi, an toàn và có thể gọi là hoành tráng nhất từ trước đến nay.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.