Khai hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn
Hoạt động mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, nhằm đánh thức và làm sáng tỏ thêm về lịch sử, văn hóa vùng đất Ngũ Hành Sơn, tôn vinh và ghi ơn các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sỹ vì nước quên thân
Tối nay (13/3), tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm. Đây là lễ hội văn hóa tâm linh được tổ chức hàng năm, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, được công nhận là một trong 15 lễ hội cấp quốc gia.
![]() |
|
Tượng Phật Thích ca Mâu ni làm bằng đá ngọc Thạch cao 4m, nặng 4,5 tấn |
Sau diễn văn Khai mạc là màn biểu diễn trống hội, múa lân-sư -rồng, rước cộ và dạ hội hóa trang với sự tham dự của hơn 5 vạn tăng ni phật tử cả nước và người dân địa phương. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, đấu giá một số tranh, tượng nghệ thuật do các tác giả là tín đồ Phật giáo trao tặng, gây quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Đêm khai mạc lễ hội kết thúc bằng chương trình thả hoa đăng trên sông Cổ Cò trước khuôn viên chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, rước xe hoa và hoạt động lửa trại, văn nghệ quần chúng.
![]() |
|
Đông đảo tăng ni, Phật tử về tham dự Lễ |
Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là lễ hội văn hóa tâm linh được tổ chức vào dịp 19/2 âm lịch hàng năm tại khu Di tích lịch sử - danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, nhằm đánh thức và làm sáng tỏ thêm về lịch sử, văn hóa vùng đất Ngũ Hành Sơn, tôn vinh và ghi ơn các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sỹ vì nước quên thân, gắn Đạo Pháp với dân tộc, khơi dậy truyền thống cội nguồn dân tộc, lòng từ bi, hướng thiện, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng./.

