Khai hội xuân Yên Tử 2010
Sáng 23/2 (tức mùng 10, tháng Giêng, năm Canh Dần), lễ khai Hội xuân Yên Tử đã diễn ra trong không khí ấm áp thu hút hàng vạn khách thập phương và tăng ni, phật tử mọi miền về trẩy hội.
Dự lễ khai Hội xuân Yên Tử 2010 có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh, Thượng toạ Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Thanh Quyết, thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư vị hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni và quý phật tử gần xa. Trong ngày khai hội ước khoảng gần 4 vạn người đã tới Yên Tử.
Yên Tử nổi tiếng với hệ thống chùa chiền, là cái nôi của Phật giáo Việt Nam với dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử và là một thắng cảnh thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội xuân được bắt đầu từ hôm nay và kéo dài tới hết tháng 3 âm lịch.
|
|
Cách đây 701 năm (1299), Đức Hoàng đế Anh hùng Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ cuộc sống chốn cung đình về tu hành, cùng với Pháp Loa và Huyền Quang sáng lập lên dòng thiền Trúc Lâm – một tư tưởng của đạo Phật luôn gắn liền với tư tưởng của dân tộc, xây dựng Yên Tử trở thành một trung tâm văn hóa, kinh đô Phật giáo của quốc gia Đại Việt.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Quảng Ninh tự hào là một Việt Nam thu nhỏ. Người Quảng Ninh càng tự hào vì quê hương in dấu nhiều danh lam thắng cảnh mà đặc biệt là đỉnh Yên Tử linh thiêng, nơi Đức Vua Trần Nhân Tông lập ra trường phái đầu tiên và duy nhất có sơ tổ là Hoàng Đế Việt Nam để trong lòng muôn phật tử trở thành kinh đô phật giáo của Việt Nam, trở thành đất tổ linh thiêng”
Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử và thời gian, dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử đã cùng sống với người dân Việt Nam, danh sơn Yên Tử đã trường tồn phát triển và trở thành một dải đất thiêng. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên thường trực Ủy ban giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết: Thiền phái Trúc Lâm có một điểm rất đặc biệt đó đạo đời hài hòa, không tách rời nhau. Đức Vua đã kết hợp một cách hài hòa nhuần nhuyễn tư tưởng này. Tư tưởng này đến ngày nay vẫn còn phát huy tác dụng mà thời gian này càng phát huy tác dụng”.
![]() |
|
Các hoà thượng làm lễ cầu quốc thái dân an. (Ảnh: Báo Quảng Ninh) |
Tiếp đó, các nghi lễ cầu quốc thái dân an và dâng hương tưởng nhớ những người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã được tiến hành.
Lễ khai hội xuân Yên Tử năm nay diễn ra trang trọng và có nhiều nét mới. Các công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… đều khá tốt. Quy mô khai mạc Hội xuân Yên Tử do UBND tỉnh tổ chức. Dự án hệ thống đường điện chiếu sáng do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đầu tư trên 47 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng dọc tuyến từ Thiền viện Trúc Lâm đến An Kỳ Sinh. Hệ thống cáp treo cũng đã được đầu tư, nâng cấp với công suất tối đa có thể lên tới 3.000 khách/giờ.
Về Yên Tử mùa xuân này, du khách như được hòa mình vào cõi tâm, cõi thiện và được sống lại với quá khứ hào hùng, được thắp thêm ngọn lửa truyền thống của tinh thần yêu nước, đạo nghĩa thủy chung, nghĩa tình. Từng 14 lần trẩy hội Yên Tử, bà Hoàng Thị Bẩy đã chứng kiến nhiều đổi của vùng đất Phật thiêng liêng này. Bà nhận xét: Năm nay Yên Tử đổi mới rất nhiều, chùa khang trang hơn, sạch sẽ, an ninh trật tự tốt. Mỗi năm lại thấy nhiều đổi mới.
![]() |
| Trên đỉnh non thiêng Yên Tử trong ngày khai Hội năm 2010. |
Những năm gần đây, Yên Tử thu hút ngày càng đông đảo du khách viếng thăm. Năm 2009, trên 2,1 triệu lượt người đã đến với Yên Tử, đạt con số cao nhất từ trước đến nay.
Theo thống kê của Trung tâm quản lý di tích Yên Tử, năm nay, ngay từ mồng 1 Tết Canh Dần đến hết ngày mồng 9 đã có gần 28 vạn lượt người đến đây dâng hương, lễ Phật. Dự đoán trong năm 2010, tổng lượng khách đến thăm di tích văn hoá lịch sử này có thể lên đến 2,7 triệu lượt./.


