Khai mạc Festival Bắc Ninh 2010
Tối 17/4, tại Trung tâm văn hoá Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Festival Bắc Ninh 2010 đã chính thức được khai mạc với chủ đề “Văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và toả sáng”.
Đón bằng UNESCO ghi danh ca trù và quan họ
Chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010, tối 17/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ đón Bằng công nhận “Dân ca Quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” cùng Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ 6. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước tại Hà Nội cùng các đại biểu các bộ, ngành Trung ương cùng đại biểu 27 tỉnh trong khối thi đua phía Bắc và đông đảo nhân dân về dự.
![]() |
|
Biểu diễn Hát quan họ tại Lễ đón bằng vinh danh di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại (Ảnh: Ngọc Thành) |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh: “Dân ca quan họ Bắc Ninh là một sinh hoạt văn hoá truyền thống đã có từ lâu đời, thể hiện tâm hồn, trí tuệ, cốt cách của con người Bắc Ninh. Thông qua lời ca tiếng hát đằm thắm, âm nhạc ngôn từ dịu ngọt, trang phục thanh lịch… toát lên giá trị thanh lịch đặc sắc của vùng quê Kinh Bắc. Với việc UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, dân ca quan họ Bắc Ninh cùng với ca trù, từ nay đã trở thành tài sản chung, giá trị chung của nhân loại được cả thế giới biết đến, trân trọng và sẽ được bảo tồn, phát huy theo công ước của thế giới. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cả nước”.
Tại buổi lễ đã diễn ra một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc ca ngợi truyền thống lịch sử và cách mạng hàng ngàn năm của vùng đất Bắc Ninh, tôn vinh con người Bắc Ninh và giá trị độc đáo của quan họ Bắc Ninh… Bắc Ninh-Kinh Bắc là điểm giao hội về địa lý và văn hoá, được đánh giá là “cái nôi” lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam, nơi in dấu hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Trải qua hàng ngàn năm, lịch sử Bắc Ninh đã và đang trở thành vùng đất văn hiến và cách mạng, với nhiều tiềm năng phát triển đa dạng và phong phú, là quê hương của những làng nghề truyền thống nổi tiếng, quê hương của lễ hội, của di tích lịch sử, văn hoá. Đồng thời, Bắc Ninh được biết đến là một mảnh đất địa linh nhân kiệt, với truyền thống hiếu học và khoa bảng. Với địa kinh tế thuận lợi, nằm trong vùng tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm của miền Bắc, với tinh thần kế thừa và phát huy những truyền thống quí báu, Bắc Ninh đang hướng tới cuộc sống văn minh, hiện đại, chú trọng đầu tư chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh, Bắc Ninh đã và luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Với chủ đề “Văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và toả sáng”, Festival Bắc Ninh 2010 được tổ chức từ ngày 14 đến 18/4 với chuỗi các sự kiện như: Hội chợ thương mại và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; Trưng bày cổ vật; Trưng bày triển lãm tranh, tượng, ảnh nghệ thuật; Hoạt động kỷ niệm 35 năm quan hệ hữu nghị Việt - Đức; Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh lần thứ 20; Hội thi sinh vật cảnh (cây cảnh, gỗ lũa, đá cảnh, cá cảnh, non bộ, tiểu cảnh và hoa các loại); Giao hữu vật dân tộc; Diễu hành đoàn xe mô hình quảng bá thành tựu kinh tế - xã hội; Thi nấu cơm, diễn Rối nước, hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền; Các giải thể thao; Lễ dâng hương và lấy lửa truyền thống Đại hội Thể dục thể thao và Diễu hành biểu dương lực lượng Đại hội Thể dục thể thao… Lễ bế mạc Festival Bắc Ninh 2010 sẽ diễn ra vào tối 18/4.
** Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng thưởng cho 40 nghệ nhân dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh mỗi người 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 1 tấm vải lụa đỏ. Đây là những người có kinh nghiệm hát, am hiểu Dân ca Quan họ, có nhiều đóng góp trong việc duy trì bảo tồn và truyền dạy Dân ca Quan họ tại tỉnh Bắc Ninh.
Cụ Lê Thị Thuý, 80 tuổi, một nghệ nhân quan họ xúc động: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm, chúng tôi rất phấn khởi, xúc động. Chúng tôi thành lập các câu lạc bộ, 1 tháng họp 2 lần nhằm truyền lại những câu quan họ cổ để dân ca quan họ Bắc Ninh được bảo tồn cho muôn đời sau”./.
