Khai mạc Lễ hội Lim
Một phần không thể thiếu của hội là hát Quan họ phục vụ du khách tại các điểm trại quan họ, hát quan họ dưới thuyền, cửa đình, cửa chùa và tại gia đình nghệ nhân
Ngày 25/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Canh Dần), tại Đồi Lim, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tưng bừng diễn ra Lễ hội Lim, mở đầu cho lễ hội văn hoá truyền thống vùng Lim xứ Kinh Bắc ở xã Nội Duệ, thị trấn Lim và xã Liên Bão. Ngay trong ngày đầu, lễ hội đã thu hút hàng vạn du khách thập phương đổ về du xuân, chơi hội.
Ngày đầu tiên của Hội Lim được bắt đầu bằng phần Hội với các trò chơi dân gian: đu tiên, vật, chọi gà, đập niêu, thi cờ người... tại khu vực gần đồi Lim. Một phần không thể thiếu của hội là hát Quan họ phục vụ du khách tại các điểm trại quan họ, hát quan họ dưới thuyền, cửa đình, cửa chùa và tại gia đình nghệ nhân ở Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Tông của thị trấn Lim. Sau phần Hội là Lễ được coi là ngày chính của hội Lim sẽ diễn ra màn rước kiệu và tế lễ, dâng hương tại khu vực lăng Quận công Nguyễn Đĩnh Diễn, dâng hương tại chùa Hồng Ân và Đình Lim.
Để đảm bảo không gian truyền thống của Lễ hội, Ban chỉ đạo lễ hội đã phân các hàng quán thành một số khu dịch vụ như khu bán đồ lưu niệm, khu văn hoá ẩm thực và khu tổng hợp. Khu vực trông giữ xe được bố trí cách xa trung tâm Hội từ 1 đến 2 km.
Ban chỉ đạo cũng giao UBND các xã phối hợp với lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức các điểm đỗ và trông giữ xe phục vụ du khách. Ngoài ra còn dựng các sơ đồ hội Lim và panô quảng bá dân ca Quan họ Bắc Ninh tại nhiều địa điểm gần khu vực Hội, in tờ rơi tuyên truyền giới thiệu về hoạt động của Lễ hội.
Hiện nay, Quan họ đã chính thức được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 200.000 du khách, là cơ hội để tỉnh Bắc Ninh quảng bá nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá độc đáo của dân ca quan họ đến với du khách trong và ngoài nước. Hội Lim kết thúc ngày 26/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Canh Dần)./.