Khai mạc Những ngày giao lưu văn hoá Việt- Nhật lần 7

"Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản lần thứ VII- 2009” vừa khai mạc tối nay (14/8) tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An.  

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cùng lãnh đạo nhiều Bộ, Ngành Trung ương tham dự. Về phía Nhật Bản có ông Matdusa Iwao, Thượng Nghị sĩ, Phó Chủ tịch Liên minh Hữu nghị Nhật-Việt, ông Mitsuco Sakaba, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

 “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản lần thứ VII-2009’ diễn ra trong không khí kỷ niệm 10 năm đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, Cù Lao Chàm- Hội An cũng vừa được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Qui mô chương trình lần này lớn hơn rất nhiều so với 6 lần trước đó, với sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam. Đại sứ quán Nhật Bản cũng chủ trì tập hợp nhiều cơ quan của Nhật Bản tại  Việt Nam và nhiều đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Nhật Bản với số lượng hơn 400 người.

Bà Kamitani, Trưởng Ban Văn hóa Đại sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, “Có thế coi Hội An là một xuất phát điểm quan hệ lâu đời giữ Nhật Bản và Việt Nam. Thông qua lễ hội giao lưu văn hóa với qui mô tổ chức lớn hơn thông lệ, phía Nhật Bản sẽ có nhiều hoạt động giúp mọi người ở Việt Nam và nước ngoài biết quan hệ ngoại giao hai nước hiện tiến triển tốt đẹp như thế nào và chúng tôi cũng hy vọng giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản đến các bạn”.

Du khách và người dân sẽ được tham dự nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa Việt- Nhật diễn ra trong Lễ hội như: Trà đạo, ẩm thực, xếp giấy, hội đập bánh nếp Nhật Bản... hay các trò chơi: đua thuyền, kéo co trên thuyền, đẩy gậy, dạy viết thư pháp Hội An.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình “không gian văn hóa Việt” sẽ hiện lên qua những câu chuyện mang những mảng màu khác nhau như “Cội nguồn” với các sản phẩm gốm Chu Đậu, tơ lụa Việt Nam; “Dọc dài miền Trung” với hình ảnh của Di sản văn hóa thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Khu di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An; “Hương vị miền Nam” với những sản vật của vùng đất gạo trắng nước trong Đồng Nai, hương rừng Cà Mau, gốm phương Nam...

Du khách còn được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn độc đáo của làng nghề truyền thống nổi tiếng nước mắm Nam Ô, điêu khắc đá Ngũ Hành Sơn, tranh thêu XQ...

Những ngày giao lưu Văn hóa Việt Nam- Nhật Bản lần thứ VII tại Hội An sẽ tiếp tục khẳng định bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước trên nhiều phương diện, đồng thời quảng bá hình ảnh đô thị cổ Hội An với bạn bè gần xa.

Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, lần này, sự giao lưu văn hóa Việt- Nhật đã được nâng cấp thành mức nhà nước, có sự chỉ đạo trực tiếp của trung ương nên có qui mô và tính chất khác với những lần trước. Thông qua mối quan hệ hưu nghị ngày càng được củng cố, Hội An và phía Nhật Bản sẽ có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ lần nhau ở những phương diện mỗi bên có lợi thế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.