Khai trương Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Lễ khai trương Bảo tàng tỉnh Gia Lai được tổ chức sáng nay 12/11.

Ông Ksor Phước, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội tại TP. Pleiku đến dự lễ khai trương và cắt băng khánh thành.

Với tổng kinh phí đầu tư khoảng 12 tỷ đồng, Bảo tàng Gia Lai được xây dựng gần Quảng trường 17/3, thành phố Pleiku.

Trên diện tích trưng bày 1.200m2, được chia làm 6 phòng, Bảo tàng giới thiệu với khách tham quan một cách khái quát về lịch sử vùng đất và con người Gia Lai.

Đó là những hiện vật từ các di chỉ khảo cổ học được khai quật trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua; những hình ảnh, hiện vật thể hiện quá trình đấu tranh cách mạng trước khi có Đảng cho đến khi thống nhất đất nước và thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu sau 20 năm đổi mới của Gia Lai.

Đặc biệt, tại đây hình ảnh Bác Hồ được thể hiện rất gần gũi với đồng bào Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Và không gian văn hóa cồng chiêng, gắn liền với những phong tục, tập quán, lễ hội của đồng bào Bana và Jarai đã được thể hiện rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Mạc - Giám đốc Công ty Bảo tồn Di sản văn hóa (Hà Nội) - đơn vị thực hiện phần nội thất của bảo tàng, cho biết: Bảo tàng được mô phỏng lại toàn bộ lễ hội để khách tham quan, nếu không đi xem được lễ hội ở Gia Lai dưới buôn làng thì đến bảo tàng sẽ thấy được lễ hội; có nhảy múa, có rượu cần, có trang phục và các nhạc khí. “Chúng tôi mô phỏng lễ hội có cồng chiêng. Cồng chiêng cũng nằm trong không gian văn hóa. Nghĩa là lúc nào cồng chiêng cũng đồng hành cùng văn hóa dân tộc", ông Nguyễn Văn Mạc cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.