Chủ tịch Trung Quốc lần đầu lên tiếng về tình hình Palestine-Israel

VOV.VN - Hôm 19/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần đầu tiên bày tỏ lập trường về tình hình Palestine-Israel hiện nay trong cuộc gặp Thủ tướng Ai Cập. Ông kêu gọi  ngừng bắn càng sớm càng tốt nhằm tránh để xung đột lan rộng, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly tại thủ đô Bắc Kinh, khi đề cập đến tình hình hiện nay giữa Palestine và Israel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm rõ lập trường nguyên tắc của Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ngừng bắn đình chiến càng sớm càng tốt, tránh để xung đột lan rộng, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, lối thoát căn bản trong giải quyết các cuộc xung đột giữa hai bên là thực hiện “giải pháp hai nhà nước”, thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập và đạt được sự chung sống hòa bình giữa Palestine và Israel.

Ông khẳng định, Trung Quốc đánh giá cao vai trò quan trọng của Ai Cập trong việc làm dịu tình hình, ủng hộ nỗ lực của Ai Cập trong việc mở hành lang nhân đạo, sẵn sàng tăng cường phối hợp với Ai Cập và các nước Arab sớm thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc lên tiếng công khai về tình hình Israel-Palestine sau gần 2 tuần xảy ra cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel.

Về phần mình, theo truyền thông Trung Quốc, ông Madbouly cho biết Ai Cập và các nước Ả Rập đánh giá cao lập trường nhất quán và công bằng của Trung Quốc về vấn đề Palestine, đồng thời mong muốn Bắc Kinh đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Được biết, Thủ tướng Ai Cập đến Trung Quốc để tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ ba. Phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc, ông nhấn mạnh, Ai Cập kỳ vọng quan hệ song phương sẽ đạt được sự phát triển lớn hơn trên các lĩnh vực, cho biết Ai Cập sẵn sàng tiếp tục tham gia tích cực vào hợp tác xây dựng BRI, đồng thời mong muốn có thêm nhiều công ty Trung Quốc đầu tư tại Ai Cập.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình cho biết, trong 10 năm qua, Trung Quốc và Ai Cập đã hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ BRI. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Ai Cập thực hiện các kết quả của Diễn đàn cấp cao lần thứ ba, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kỹ thuật nông nghiệp và năng lượng tái tạo, mở rộng hợp tác giao lưu nhân dân và văn hóa, không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Ai Cập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra khắp nơi trên thế giới
Biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra khắp nơi trên thế giới

VOV.VN - Tại nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới, người biểu tình đã tràn xuống đường mang theo cờ và biểu ngữ ủng hộ Palestine và kêu gọi chấm dứt các hoạt động vũ trang nhằm vào Dải Gaza của Israel đặc biệt là sau vụ nổ tại bệnh viện khiến 500 người thiệt mạng.

Biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra khắp nơi trên thế giới

Biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra khắp nơi trên thế giới

VOV.VN - Tại nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới, người biểu tình đã tràn xuống đường mang theo cờ và biểu ngữ ủng hộ Palestine và kêu gọi chấm dứt các hoạt động vũ trang nhằm vào Dải Gaza của Israel đặc biệt là sau vụ nổ tại bệnh viện khiến 500 người thiệt mạng.

Người dân khắp Trung Đông xuống đường ủng hộ Palestine
Người dân khắp Trung Đông xuống đường ủng hộ Palestine

VOV.VN - Các cuộc biểu tình chống Israel đã xảy ra trên khắp khu vực Trung Đông vào ngày 18/10 trong bối cảnh người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công vào một bệnh viện lớn ở Dải Gaza khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng.

Người dân khắp Trung Đông xuống đường ủng hộ Palestine

Người dân khắp Trung Đông xuống đường ủng hộ Palestine

VOV.VN - Các cuộc biểu tình chống Israel đã xảy ra trên khắp khu vực Trung Đông vào ngày 18/10 trong bối cảnh người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc tấn công vào một bệnh viện lớn ở Dải Gaza khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng.

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine
Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (14/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken, trao đổi về tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas.

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (14/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken, trao đổi về tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan
Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/10 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman, Jordan.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine tại Jordan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/10 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman, Jordan.