Khám phá quốc đảo giàu có Sri Lanka ngay tại Hà Nội

VOV.VN - "Ngày hội văn hóa Sri Lanka" sẽ diễn ra từ ngày 27-29/4 với nhiều hoạt động văn hoá thú vị, đặc sắc.

Sáng 27/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã khai mạc "Ngày hội văn hóa Sri Lanka". 

Sự kiện được tổ chức bởi Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Sri Lanka và 48 năm quan hệ ngoại giao giữa Sri Lanka và Việt Nam.

Các khách mời tham quan khu triển lãm.

Tham dự lễ khai mạc "Ngày hội văn hóa Sri Lanka" tại Hà Nội có: ông Karu Jayasuria - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka; bà Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thảo - nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Irland; bà Phạm Thị Bích Ngọc - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Sri Lanka, kiêm nhiệm Maldives cùng Đại sứ của Tây Ban Nha, Nhật Bản, Bangladesh... và các hoạ sĩ, nhà văn nổi tiếng của hai nước.

Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập ở Việt Nam. Cuộc kháng chiến ở Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ phía nhân dân Sri Lanka. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ghé thăm Sri Lanka 3 lần vào các năm 1911, 1928 và 1946. Tượng đài của Người ở Sri Lanka là bức tượng về nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất được đặt tại quốc đảo này, không kể đến tượng đài của các nhà cầm quyền thời thuộc địa. Quan hệ Sri Lanka - Việt Nam cũng được bắt nguồn từ sự đồng điệu về văn hóa Phật giáo của hai nước.

Ông Karu Jayasuria - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka phát biểu tại sự kiện.

Ông Karu Jayasuria - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka chia sẻ: “Trong quá khứ Việt Nam và Sri Lanka đều đã từng bị đô hộ. Hiện tại, chúng ta là những nước độc lập và chúng ta đều có niềm tự hào về lịch sử đó. Lãnh đạo của chúng tôi rất ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam cũng như trong cuộc chiến tranh giành độc lập của nước bạn”.

Ông Nguyễn Văn Thảo - nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Phát biểu tại sự kiện ông Nguyễn Văn Thảo - nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 4/2017 của Ngài Thủ tướng Sri Lanka cũng như chuyến thăm đang diễn ra của Ngài Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. 

Tôi tin rằng các tác phẩm nghệ thuật, những bức ảnh về đất nước, con người và nền văn hoá đa dạng, phong phú của Sri Lanka tại Ngày hội sẽ truyền cảm hứng và mang lại cho nhân dân Việt Nam những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Sri Lanka, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước".

Gian hàng trưng bày các sản phẩm độc đáo của Sri Lanka.

"Ngày hội Văn hóa Sri Lanka" bao gồm các sự kiện: Trưng bày các tác phẩm tranh, phác họa của nghệ sĩ Sri Lanka về đảo quốc này; Triển lãm ảnh quan hệ song phương Sri Lanka – Việt Nam; Triển lãm ảnh về đất nước Sri Lanka của các nhiếp ảnh gia và du khách; Giới thiệu ẩm thực Sri Lanka; Điện ảnh Sri Lanka – phim tài liệu và phim truyện; Giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sri Lanka (vải dệt, vải batik, trà, hương liệu, thủ công mỹ nghệ, đá quý…); Âm nhạc Sri Lanka; Triển lãm tranh của nghệ sĩ nổi tiếng Dương Văn Thành liên quan đến đất nước Sri Lanka; Trưng bày gian hàng của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội; Trình diễn thời trang làm từ vải bantik của Sri Lanka…

Một số hình ảnh tại khu triển lãm.
Những món đồ độc đáo của quốc đảo xinh đẹp Sri Lanka.

"Ngày hội Văn hóa Sri Lanka" tại Hà Nội mở cửa tự do từ ngày 27-29/4/2018 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN - Tổng Bí thư: Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Sri Lanka trong phát triển kinh tế-xã hội

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN - Tổng Bí thư: Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Sri Lanka trong phát triển kinh tế-xã hội

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN -Hai Chủ tịch Quốc hội đều cho rằng, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước cần tăng cường giám sát và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận mà hai nước đã ký.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN -Hai Chủ tịch Quốc hội đều cho rằng, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước cần tăng cường giám sát và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận mà hai nước đã ký.