Khám phá thế giới truyện tranh

Là một bộ môn nghệ thuật vừa mang tính văn học vừa mang tính tạo hình, truyện tranh ngày nay nằm trong số các loại hình nghệ thuật đa dạng và mang tính sáng tạo nhất

Công chúng Hà Nội đã được khám phá Tuần lễ truyện tranh tại Việt Nam lần thứ I tại Thư viện Hà Nội với sự ngạc nhiên, thú vị bởi sự phong phú của truyện tranh và sự kết hợp giữa truyện trang và âm nhạc. Đây là kết quả hợp tác giữa Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng.

Kết hợp truyện tranh và âm nhạc: Tại sao không?

Tuần lễ truyện tranh tại Việt Nam lần thứ I khai mạc đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, giữa không gian ngập tràn màu sắc của những bức tranh trích từ những câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian và của âm nhạc Phương Đông và Phương Tây (đồng dao và nhạc jazz).

Hai triển lãm truyện tranh của Việt Nam và Bỉ: Wallonie-Bruxelles thực hiện triển lãm mang tên "Truyện tranh và nhạc Jazz" còn Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu "Truyện tranh và Đồng dao", khơi gợi mối liên hệ giữa truyện tranh và âm nhạc (nhạc jazz, đồng dao), một thử nghiệm mới đầy thú vị và hấp dẫn.

Nếu như người ta dễ dàng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thân thiết, quen thuộc với trẻ em (trong nhạc đồng dao) thì cũng không thể quên những cảm xúc cháy bỏng hay hoang dại (trong nhạc jazz).

Mở rộng sân chơi của  truyện tranh

Tại Tuần lễ truyện tranh tại Việt Nam lần thứ I, người xem được lạc vào những hình ảnh thân thiết của biết bao câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian, chuyện lịch sử như: Chuyện Ông Gióng, Sơn Tinh- Thủy Tinh, Tìm mẹ, Sọ dừa, Chuyện loài vật...

Truyện "Người vợ thông minh"

Theo ông Phạm Quang Vinh- Giám đốc NXB Kim Đồng, điều đáng mừng là trong những năm vừa qua, mảng trang dân gian, cổ tích của NXB Kim Đồng được các em nhỏ và các bậc phụ huynh đón nhận nhiệt tình. Số lượng tái bản nhiều. “Với thể loại truyện tranh, NXB Kim Đồng có từ lứa tuổi nhỏ cho đến lứa tuổi lớn. NXB cũng đã xuất bản rất nhiều truyện tranh ở trong nước cũng như của nước ngoài vì trong giai đoạn hiện nay với sự hội nhập, các em sẽ được tiếp cận cả các nền văn hóa khác. Các nhà văn, họa sĩ, những nhà biên tập đều đẩy mạnh chất lượng đề tài này cho các em”, ông Vinh nhấn mạnh.

Họa sĩ Trương Hiếu (năm nay đã 72 tuổi- người đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghiệp vẽ tranh truyện cho thiếu nhi tâm sự: “Vẽ tranh truyện cho các cháu là một thể loại khó cả về tâm lý và cách thể hiện. Làm thế nào cho các em thích thú với những cái mình vẽ. Ngoài tình yêu với các cháu còn phải suy nghĩ nhiều về cách thể hiện làm sao cho các cháu hiểu, rồi diễn đạt được nội dung của truyện và yếu tố thẩm mỹ luôn luôn đảm bảo, hướng các cháu tới cái Đẹp, bồi dưỡng cho các cháu nhân cách sống. Mỗi trang vẽ chúng tôi đều muốn muốn gửi tới các cháu đến một thông điệp nào đó”.

Để đạt mục tiêu này, các họa sĩ phải đọc, suy ngẫm nội dung câu chuyện, tìm hiểu nhận thức về xã hội, mỹ thuật, thẩm mỹ của trẻ thơ để xây dựng các nhân vật cho phù hợp.

Cùng có mặt để giao lưu cùng với các em nhỏ không chỉ có các họa sĩ Việt Nam, mà còn có họa sĩ người Bỉ gốc Việt - Vĩnh Khoa, thường được biết với bút danh VINK, một họa sĩ truyện tranh rất nổi tiếng ở châu Âu với các tác phẩm Nhà sư điênNhững cuộc phiêu lưu của He Pao.

Tác phẩm truyện tranh của Bỉ

Vĩnh Khoa sinh ở Đà Nẵng năm 1950 và năm 1969 ông đi du học ở Bỉ. Tại cái nôi của ngành truyền vẽ ở Âu Châu, ông phát hiện mình ngày càng đam mê với hội họa. Bốn năm tự học về hội họa là chính, ông vào nghề cách đây 30 năm (khi đã bước vào tuổi 30) với bút danh Vink. Tác phẩm trình làng đầu tiên của ông là bộ truyện tranh về cổ tích Việt Nam Sau lũy tre xanh cho tờ báo Tintin. Dần dần ông bắt đầu được giới hội họa và phê bình chú ý đến khi tác phẩm Lịch sử 1.000 năm thành phố Liège ra đời với cách bút pháp và cảm nhận mới mẻ. Chỉ sau 5 năm đặt chân vào hội họa, tên tuổi của ông đã được khẳng định bằng giải thưởng truyện tranh lớn nhất của Bỉ năm 1985 với bộ truyện Le Moine Fou (Nhà sư điên).

Theo họa sĩ Vĩnh Khoa, cần phải mở rộng sân chơi của truyện tranh: “Ở Âu Châu trước đây truyện tranh chỉ dành cho trẻ em. Nhưng khoảng 30 năm trở lại đây, thế giới truyện tranh bùng nổ, hướng tới mọi giới độc giả. Mọi đề tài đều có thể chuyển tải bằng truyện tranh”, ông Khoa nói.

Trong thời gian ở Hà Nội lần này, hoạ sĩ Vĩnh Khoa sẽ gặp gỡ các học sinh và sinh viên một số trường trung học và đại học, trao đổi kinh nghiệm sáng tác với các họa sĩ truyện tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ông cũng cùng một nhóm các họa sĩ truyện tranh Việt Nam - tham quan Phố cổ Hà Nội  nhằm tìm kiếm đề tài cho một tác phẩm chung hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Những cuộc gặp gỡ, hội ngộ ở nhiều góc độ, cho thấy một tương lai tươi sáng của truyện tranh Việt Nam, đúng như lời của ông Franck Pezza, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam: “Nền truyện tranh đương đại được sinh ra và tiếp tục phát triển tại Bỉ. Tại Việt Nam - một đất nước giàu hình ảnh, như chúng ta thấy thông qua triển lãm truyện tranh lần này. Hơn nữa, Việt Nam lại có rất nhiều họa sĩ truyện tranh tài năng, chính vì vậy, tôi cho rằng, truyện tranh sẽ có một tương lai tươi sáng ở Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.