Khánh thành Bảo tàng đá mỹ thuật

Bảo tàng đá Hoa Tài Ngọc Châu đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Bảo tàng đá mỹ thuật đầu tiên ở Việt Nam”.  

Sau hơn 10 năm xây dựng, Bảo tàng đá có tên gọi Hoa Tài Ngọc Châu  tại xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, vừa chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Bảo tàng đá Hoa Tài Ngọc Châu nằm bên cầu Đại Nga là nơi trưng bày khoảng 1.000 tác phẩm đá nghệ thuật với nhiều hình thù độc đáo.

Nghệ nhân Đinh Công Phương bên tác phẩm “Sóng thần”

Hầu hết các tác phẩm đá tại bảo tàng đều được giữ hình dạng nguyên thuỷ chứ chưa có sự tác động chỉnh sửa của nghệ nhân. Lượng đá cảnh này được nghệ nhân Đinh Công Phương sưu tầm ở khắp mọi miền đất nước (trong đó nhiều nhất là ở khu vực Bảo Lộc) và lưu giữ từ khoảng 40 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên